Đưa ngư dân nguy kịch về bờ cứu chữa

24/03/2014 08:47 GMT+7

(TNO) Vào lúc 0 giờ 45 phút hôm nay (24.3), tàu SAR 412 đã đưa ngư dân bị nạn cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) an toàn để tiếp tục cấp cứu.

(TNO) Lúc 0 giờ 45 phút hôm nay (24.3), tàu SAR 412 đã đưa ngư dân bị nạn cập cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) an toàn để tiếp tục cấp cứu.

 
Tàu SAR 412 đưa ngư dân bị nạn vào bờ

Trước đó, lúc 6 giờ 40 phút ngày 23.3, Đà Nẵng MRCC nhận được thông tin từ tàu ĐNa 90159 (chủ tàu là Lê Văn Thương, trú tổ 108 phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có ngư dân Hồ Tấn Vinh (42 tuổi) bị đau bụng dữ dội, lúc tỉnh, lúc mê.

Lúc này, tàu đang hành nghề tại tọa độ 17 độ vĩ bắc - 111,20 độ kinh đông, cách Đà Nẵng khoảng 190 hải lý về phía đông bắc và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Đến 11 giờ 27 phút cùng ngày, tàu SAR 412 được lệnh đưa 2 bác sĩ của Đà Nẵng MRCC và Trung tâm Cấp cứu TP.Đà Nẵng lên đường ứng cứu.

Đến 18 giờ 30 ngày 23.3, tàu SAR412 đã tiếp cận được tàu cá có ngư dân bị nạn tại 16,46 độ vĩ bắc-110,05 độ kinh đông.

Lực lượng cứu nạn đã đưa bệnh nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ thăm khám.

Lúc này, tình trạng nạn nhân mạch nhanh, sưng và đau toàn vùng bụng, tình trạng rất nguy kịch, nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi sơ cứu giảm đau, tàu SAR khẩn trương đưa ngư dân về bờ cứu chữa.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cào ốc gạo, một ngư dân bị sóng biển cuốn trôi
>> Giúp ngư dân bám biển
>> Yêu cầu Trung Quốc bồi thường cho ngư dân Việt Nam
>> Tàu cá cùng 4 ngư dân bị mắc cạn ở Trường Sa
>> Tiếp sức cho ngư dân
>> Không để ngư dân bám biển phải vay nặng lãi
>> Ngư dân là những chiến sĩ thầm lặng bảo vệ biển đảo
>> Cứu 17 ngư dân bị chìm tàu
>> Phú Yên: Ngư dân kiếm hàng chục triệu mỗi đêm từ tôm hùm giống
>> Cứu kịp thời 17 ngư dân bị nạn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.