Đưa ngư dân vào Trường Sa cứu chữa

07/12/2014 08:33 GMT+7

* Hướng dẫn 32.451 phương tiện phòng tránh siêu bão Hagupit

(TNO) Sáng nay 7.12, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay đã hướng dẫn tàu cá BĐ 97311 đưa ngư dân bị thương vào quần đảo Trường Sa để được cứu chữa.


Tàu thuyền về neo đậu tránh bão trong vịnh Mân Quang, TP.Đà Nẵng

Trước đó, lúc 11 giờ 11 phút ngày 6.12, tàu BĐ 97311 đang hoạt động đánh bắt tại vị trí có tọa độ 10 độ vĩ bắc-116 độ kinh đông trong khu vực quần đảo Trường Sa thì ngư dân Nguyễn Duy Ẩn bị lưới câu móc vào mắt phải.

Do vết thương quá nặng trong khi trên tàu này không có thiết bị, thuốc men sơ cứu, hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã hướng dẫn tàu BĐ 97311 chạy về đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa để cứu chữa.

* Trong khi đó, theo Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây nguyên, trong khi siêu bão Hagupit đang ở gần biển Đông thì không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam gây mưa và giông ở các tỉnh ven biển Trung bộ, khiến mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên đang lên, dự kiến trong hôm nay vẫn ở dưới mức báo động 1, các sông khác ở Trung bộ và khu vực Tây nguyên biến đổi chậm. 

Cũng do không khí lạnh tăng cường, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa) biển động mạnh, gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m.  

Tính đến 5 giờ ngày 7.12, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 32.451 phương tiện/140.251 lao động (LĐ) biết diễn biến của siêu bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa có 43 tàu/486 LĐ (Quảng Nam 2 tàu/75 LĐ, Quảng Ngãi, 39 tàu/390 LĐ, Bình Định: 2 tàu/21 LĐ).

Khu vực giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 8 tàu/252 LĐ (Quảng Nam 5 tàu/221 LĐ, Bình Định 3 tàu/31 LĐ).

Khu vực Trường Sa có 258 tàu/3.400 LĐ (Quảng Nam 15 tàu/608 LĐ, Quảng Ngãi 161 tàu/2.061 LĐ, Bình Định 8 tàu/691 LĐ, Phú Yên 72 tàu/643 LĐ, Khánh Hòa 2 tàu/19 LĐ).

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ứng cứu ngư dân bị nạn gần Lý Sơn
>> Cấp cứu ngư dân bị tai biến trên biển
>> Vật lộn với sóng dữ để cứu ngư dân
>> Trực thăng bay ra Trường Sa cấp cứu ngư dân
>> Cứu ngư dân bị hôn mê khi đang đánh bắt trên biển
>> Cứu ngư dân nghi đau ruột thừa khi đang đánh bắt trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.