Đưa người yêu vào nhà nghỉ bóp cổ đến chết

08/11/2016 15:58 GMT+7

Bị bạn gái tát vào mặt và chê nhà nghèo, nam thanh niên đã đè nạn nhân xuống giường bóp cổ cho đến chết rồi về nhà kể cho gia đình nghe.

Ngày 8.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giam Trần Hoài Thương (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Thương cùng chị V.C.T (18 tuổi, ngụ huyện Long Điền) có tình cảm với nhau hơn một năm.

Khoảng 15 giờ ngày 7.11, Thương chở chị T. đến nhà nghỉ H.A ở P.Phước Trung (TP.Bà Rịa) để "tâm sự". Một lúc sau, cả hai xảy ra mâu thuẫn, chị T. tát vào mặt Thương và có những lời lẽ chê nhà Thương nghèo.

Do quá bức xúc, Thương đè chị T. xuống giường bóp cổ cho đến khi nạn nhân tử vong. Thấy nạn nhân đã chết, Thương giấu thi thể nạn nhân xuống gầm giường rồi về nhà kể cho gia đình nghe.

Sau đó, gia đình đã đưa Thương đến cơ quan công an tự thú.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.