Dùng ‘độc chiêu’ lừa FPT, Viễn Thông A, Thế giới di động

28/03/2016 13:21 GMT+7

Long liên hệ với một người trên Facebook làm giả 7 bộ CMND, Giấy phép lái xe rồi dán ảnh mình vào, dùng thông tin người khác mua trả góp điện thoại, máy lạnh…

Long liên hệ với một người trên Facebook làm giả 7 bộ CMND, Giấy phép lái xe rồi dán ảnh mình vào, dùng thông tin người khác mua trả góp điện thoại, máy lạnh…

Vũ Phi Long bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Nguyễn TúVũ Phi Long bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Nguyễn Tú
Ngày 28.3, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Phi Long (31 tuổi, ngụ tổ 36, P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 2 năm 6 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ngày 27.3.2014, Long đến cửa hàng FPT đường Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng mua điện thoại iPhone 5S giá 16,88 triệu đồng, trả trước 9,88 triệu đồng, còn lại trả góp.
Thấy thủ tục vay trả góp đơn giản, dễ thực hiện nên Long lên Facebook liên hệ một người (chưa rõ lai lịch) làm giả 7 bộ CMND và giấy phép lái xe với giá 2 triệu đồng/bộ để lừa đảo.
Có giấy tờ dán ảnh mình nhưng dùng thông tin người khác, Long thực hiện 8 vụ lừa các cửa hàng điện thoại, điện máy từ tháng 9.2014 đến tháng 6.2015, chiếm đoạt gần 58,5 triệu đồng.
Thủ đoạn của Long là đến các cửa hàng FPT (318 Điện Biên Phủ, 671 Tôn Đức Thắng), Thế giới di động (208 Nguyễn Tri Phương, 2 Lý Thái Tổ, 124 Hoàng Diệu, 329 Lê Duẩn), Vietronimex 181 Điện Biên Phủ; Viễn Thông A 327 Điện Biên Phủ, mua trả góp điện thoại iPhone 5, 6, 6 Plus; 2 điện thoại Sony Xperia Z3; máy lạnh Sharp; điện thoại Samsung Galaxy, Samsung A7. Sau đó, Long bán tài sản lấy tiền tiêu xài, vứt hết giấy tờ giả, không trả tiền vay mua trả góp.
Ngoài ra, ngày 28.11.2014 và 12.6.2015, Long dùng CMND và bằng lái giả mua điện thoại trả góp nhưng không được chấp nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.