Dùng gạch đập lún xương sọ 'tình địch Facebook', lãnh 3 năm tù

22/04/2015 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 22.4 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (18 tuổi, ngụ thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

*Trộm tài sản người nước ngoài lãnh án

(TNO) Ngày 22.4 TAND Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng (18 tuổi, ngụ thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Hoàng lãnh 3 năm tù

Theo cáo trạng, qua Facebook, Trần Huy Hoàng (17 tuổi, ngụ tổ 26 P.Xuân Hà, Q.Thanh Khê) quen một cô gái tên Anh (không rõ lai lịch).
Biết số điện thoại của Anh, Huy Hoàng thường xuyên gọi điện chọc ghẹo. Anh nhờ Văn Hoàng cũng là bạn mới quen qua Facebook nói chuyện với Huy Hoàng để không bị làm phiền nữa.
Do thích Anh và muốn dằn mặt "tình địch" nên Văn Hoàng đồng ý.
Khoảng 20 giờ ngày 24.8.2014 Văn Hoàng gọi điện nhưng Huy Hoàng không nghe máy nên Văn Hoàng dùng số điện thoại của Anh nhắn tin hẹn gặp Huy Hoàng tại một quán cà phê trên đường Trường Chinh, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ.
Huy Hoàng nghi bị phục đánh nên gọi Tống Viết Thành Nhân (16 tuổi, ngụ tổ 52, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê) đi cùng thì Nhân gọi bạn mượn dao nhưng không có.
Khi cả hai đến quán cà phê, liền bị Văn Hoàng cầm cục gạch phục sẵn, đập vào thái dương trái của Nhân làm lún xương sọ dài 5 cm, tụ máu màng cứng phải phẫu thuật, thương tích 34%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.