Dừng hoạt động tổ xác minh chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội bị tố 'bảo kê'

10/01/2018 15:10 GMT+7

Ông Trần Nhật Quang, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội, cho biết toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ việc ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT, bị "tố" bảo kê xe quá tải, đã được chuyển sang cơ quan điều tra.

Theo ông Quang, tổ công tác của Sở GTVT Hà Nội xác minh đơn thư cấp dưới "tố" ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở, đã dừng hoạt động sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có văn bản giao vụ việc sang cơ quan công an điều tra.
Do thời gian ngắn nên tổ công tác của Sở GTVT chưa đưa ra được kết luận nào liên quan đến vụ việc ông Trần Đăng Hải bị cấp dưới "tố" bảo kê xe quá tải. Hiện toàn bộ hồ sơ vụ việc được Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an thành phố Hà Nội thụ lý điều tra. Trong quá trình điều tra, các cá nhân liên quan tiếp tục thực hiện công tác tại các vị trí được phân công.
Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội phó Đội Thanh tra giao thông quận Thanh Xuân (Hà Nội) có đơn kiến nghị phản ánh ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT, có dấu hiệu “bảo kê” xe quá tải vào nội thành.
Ông Hùng cũng "tố" ông Trần Đăng Hải gây bè phái, mắng chửi, áp đặt các đội trưởng trực thuộc.
Ngày 26.12.2017, UBND  thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 6597/UBND-ĐT thông báo Chủ tịch UBND thành phố giao Giám đốc Công an thành phố tổ chức điều tra, kết luận, xử lý đơn theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.