Dùng kim tiêm đi ăn cướp

04/10/2014 19:10 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Đào Tấn Chung (21 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm, cướp tài sản .

 Bắt giữ nghi can dùng kim tiêm để đi cướp
Chung tại cơ quan điều tra

Theo công an quận 9, khoảng 20 giờ 30 ngày 3.10, thấy chị Phạm Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi, ngụ phường Hiệp Phú, quận 9) và chị Phạm Thị Ngọc Tuyền (17 tuổi, em chị Tuyên) đang dọn hàng (bán giày dép vỉa hè) trước một trường trung cấp quân y (khu phố 2, phường Hiệp Phú), Chung cầm kim tiêm lao tới khống chế chị Tuyên, yêu cầu hai chị em gom 2 điện thoại bỏ vào túi xách.

Chưa kịp lấy túi xách, Chung bị chị Tuyền dùng chổi đánh tới tấp làm rớt kim tiêm. Hoảng hồn, Chung định leo lên xe máy bỏ chạy thì bị té ngã, nên chạy bộ. Chạy được một đoạn, Chung nhảy lên xe máy của anh Nguyễn Bảo Quốc (20 tuổi, ngụ Tân Bình), đang chở theo chị Lê Thị  Ngọc Trinh (22 tuổi, ngụ quận 9).

 Bắt giữ nghi can dùng kim tiêm để đi cướp 2
Tang vật thu giữ

Lúc này, Chung hù dọa mình đang cầm kim tiêm dính máu nhiễm HIV và lấy túi xách của chị Trinh. Anh Bảo cho xe chạy đến chỗ đông người rồi thắng gấp, làm cả ba ngã xuống đường, rồi tri hô. Chung cầm túi xách của chị Trinh chạy vào một dãy phòng trọ ở khu phố 2, phường Hiệp Phú cố thủ.

Ngay sau đó, người dân báo cho công an phường bắt giữ Chung cùng tang vật.

Tin, ảnh: Đức Tiến

>> Phá đường dây trộm xe máy liên tỉnh
>> Trộm xe máy đâm chết người
>> Bắt tên trộm xe máy trên đường tẩu thoát
>> Bắt băng trộm xe gắn máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.