Dùng mỹ nhân kế gây mê để lấy tài sản

29/03/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Ngày 29.3, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Mạc Văn Khải (28 tuổi); Hồ Kiều Thiểm (26 tuổi); Phạm Hải Lâm (27 tuổi); Chiếng Cóng Bình (26 tuổi) cùng quê Cà Mau để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt băng chuyên dùng “mỹ nhân kế” gây mê để lấy tài sản
Mạc Văn Khải, nghi can chủ mưu của vụ án tại Công an TP.Biên Hòa

Theo điều tra ban đầu, đây là băng cướp chuyên dùng thủ đoạn gây mê để cướp tài sản, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành.

Do Khải có quen biết với Lâm và Bình (đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Tam Phước) nên nhờ Lâm tìm những người đàn ông có nhiều đồ trang sức để tìm cách chiếm đoạt.

Ngày 24.3, Bình biết anh B.H.N (21 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đang làm việc tại Khu công nghiệp Tam Phước nên tìm cách lấy số điện thoại của N. đưa cho Khải. Tiếp đó Khải đưa số điện thoại này cho bạn gái là Thiểm. Sau đó Thiểm gọi điện làm quen, hẹn hò rủ N. vào một nhà nghỉ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa.

Khi vào nhà nghỉ, Thiểm nhờ N. mua bia để uống. Lợi dụng lúc N. vào nhà vệ sinh, Khải tráo bia đã bơm thuốc ngủ đưa cho Thiểm để đưa cho N.

Sau khi uống bia, N. ngấm thuốc lăn ra bất tỉnh thì bị Thiểm cùng đồng bọn lấy toàn bộ trang sức gồm: một dây chuyền, hai nhẫn (tổng cộng 1,4 lượng vàng), một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng rồi lẩn trốn.

Ngày 28.3, khi bọn chúng về Cà Mau bán số vàng trên thì bị công an bắt giữ.

Những người này khai nhận, với thủ đoạn như trên đã gây ra hàng loạt vụ tương tự tại Cà Mau và nhiều địa phương khác.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.