Dựng rạp đám giỗ ra đường bị taxi đâm thẳng

11/01/2016 06:55 GMT+7

Ngày 10.1, tại nhà ông Lê Sỹ Ký (KP.3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức đám giỗ nên dựng rạp ra phần đường hẻm trước nhà để tiếp khách.

Ngày 10.1, tại nhà ông Lê Sỹ Ký (KP.3, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) tổ chức đám giỗ nên dựng rạp ra phần đường hẻm trước nhà để tiếp khách.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, taxi 4 chỗ (của Hãng Sài Gòn taxi) mang BS 60A-226.76 do tài xế Đoàn Ngọc Thạch (ảnh, 24 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển lưu thông qua đoạn đường trước nhà ông Ký.
Lúc này, trong đám giỗ đang có 3 bàn khách ngồi ăn. Tài xế Thạch yêu cầu các bàn tiệc né sang một bên để lái xe qua nhưng những người tại đám giỗ không chịu, yêu cầu Thạch chạy vào đường khác.
Thạch không đồng ý, đồng thời nhấn ga cho xe đâm thẳng vào phần rạp lấn đường khiến mọi người tháo chạy tán loạn.
Ông Lê Sỹ Thắng (60 tuổi, anh trai ông Ký) tới ngăn cản thì bị Thạch dùng dao Thái Lan đâm một nhát xuyên bàn tay.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt đưa Thạch về trụ sở công an điều tra, xử lý vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.