Dùng roi điện cướp tiền mua heo, lãnh án 13 năm tù

07/03/2016 15:09 GMT+7

Sáng 7.3, TAND TP.Cần Thơ mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Sa (tức Phương 'mú', 39 tuổi, ngụ khóm Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) 13 năm tù về tội cướp tài sản.

Sáng 7.3, TAND TP.Cần Thơ mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Sa (tức Phương 'mú', 39 tuổi, ngụ khóm Nguyễn Du, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) 13 năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Sa (Phương "mú") tại phiên tòa sáng 7.3 - Ảnh: Mai TrâmBị cáo Sa (Phương "mú") tại phiên tòa sáng 7.3 - Ảnh: Mai Trâm
Trước đó, các đồng phạm của Phương "mú" đều đã lãnh án từ một vụ cướp tài sản xảy ra từ năm 2010. 
Riêng Phương “mú” bỏ trốn khỏi địa phương dùng CMND giả tên Nguyễn Văn Phương để trốn lệnh truy nã, đến ngày 21.9.2015 thì bị Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Cần Thơ bắt giữ.
Theo cáo trạng được công bố tại tòa, từ năm 2010, ông Huỳnh Thanh Tiến (ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang) là chủ cơ sở thu mua heo có quan hệ quen biết với Dư Quốc Trọng (38 tuổi, ngụ P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang, đã bị tuyên phạt 15 năm tù). Trọng thường giới thiệu cho ông Tiến các mối bán heo ở Cần Thơ, An Giang. Biết ông Tiến có nhiều tiền, Trọng nảy sinh ý định cướp tiền của ông Tiến.
Trọng tìm đến Nguyễn Trọng Quốc Bảo (35 tuổi, ngụ cùng phường Mỹ Thới) bàn cách cướp tiền của ông Tiến. Theo đó, Trọng sẽ thông tin về thời gian, địa điểm, người mang tiền... để Bảo thực hiện vụ cướp.
Bảo rủ thêm Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Văn Thu (cùng 29 tuổi, cùng ngụ TX Sa Đéc, Đồng Tháp) và Phương "mú’" cùng tham gia.
Đầu tháng 12.2010, Trọng giới thiệu cho ông Tiến một trại heo ở xã Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) cần bán 42 con heo thịt. Ông Tiến đồng ý mua, hẹn sáng 22.12.2010 sẽ cho người đến trại cân heo.
Sáng 22.12.2010, nhân viên của ông Tiến là Trần Thanh Phương (26 tuổi) mang theo 220 triệu đồng liên hệ với Trọng để vào trại heo.
Nhóm của Bảo dàn xếp bám theo xe chở anh Phương, chích roi điện làm anh Phương té ngã, cướp tiền.
Sau đó Trọng, Bảo, Vinh, Thu lần lượt bị bắt và đã bị TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt mỗi bị cáo với mức án 10 - 15 năm tù về tội cướp tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.