Dùng roi điện tấn công công an, lãnh án tù

14/09/2016 15:09 GMT+7

Bị công an ép ngã xe, còn lao vào đánh, nhóm thanh niên phản ứng, đánh lại, dùng cả roi điện tấn công công an. Hai công an bị xử lý kỷ luật. Nhóm thanh niên lãnh án tù.

Ngày 14.9, TAND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Minh Tiến (19 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 30 tháng tù giam, Phạm Trung Thái (21 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) 20 tháng tù giam và Phạm Thị Mai Trúc (24 tuổi, ngụ xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) 16 tháng tù giam, cùng về tội "cố ý gây thương tích”.
HĐXX cũng buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường hơn 66 triệu đồng cho 2 bị hại (Đỗ Huy Long, công tác tại Công an phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa và Phan Kim Vương, công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai).
Theo cáo trạng, vào ngày 18.1, Tiến, Thái, Trúc và một người bạn gái rủ nhau đi hát karaoke. Khi đến đoạn đường Phạm Văn Thuận cắt Võ Thị Sáu (TP.Biên Hòa), xe Thái, Trúc bị Đỗ Huy Long (27 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) và Phan Kim Vương (27 tuổi, ngụ phường Xuân An, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) điều khiển xe máy ép ngã xuống đường rồi lao vào đánh. Thấy Trúc và Thái bị đánh, Tiến cũng chạy đến hỗ trợ đánh lại Long và Vương.
Sau một lúc ẩu đả, Tiến đã rút dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công, khiến Vương bị thương ở tay trái nên đã lên xe bỏ chạy. Tiếp đó, Tiến, Thái, Trúc còn dùng cả roi điện tấn công Long, khiến anh này cũng bị thương và bỏ chạy bộ về hướng đường Phạm Văn Thuận. Long được người đi đường đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. 
Theo kết quả giám định thương tật Long bị tỷ lệ thương tật 18%, Vương bị tỷ lệ thương tật 17%.
Đối với hành vi của Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương, Công an TP.Biên Hòa và Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý kỷ luật theo thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.