Dựng tường lửa ngăn chặn

12/10/2017 00:00 GMT+7

UBND TP.HCM ngày 9.10 có chỉ đạo khẩn về việc xử lý nạn cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử sau khi hàng loạt vụ việc được phát hiện.

Những sàn ngàn tỉ
Tháng 5.2017, Cục Cảnh sát công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, quê tỉnh An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asianlivetech, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) và nhiều đối tượng khác để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.
C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web www.ibet789.com hơn 1.200 tỉ đồng. Trang web này có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á tổ chức loại hình thức đánh bạc như: bóng đá, bóng rổ, quần vợt, đánh bài online và vé số.
Trước đó, tháng 1.2017, C50 cũng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá tổ chức đánh bạc tại TP.HCM có quy mô lớn trên mạng internet thông qua trang web Vwin... với lượng tiền giao dịch lên đến hơn 300 tỉ đồng.
Dù đã liên tục triệt phá các tụ điểm, sòng bạc qua mạng nhưng theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó trưởng Đoàn luật gia TP.HCM, đây chỉ là những vụ điển hình có quy mô lớn. Trên thực tế rất khó để ngăn chặn hoàn toàn tệ nạn này. Bởi những cá nhân, đơn vị tổ chức ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi để tránh né cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, việc tổ chức đánh bài online dễ quy tụ được nhiều con bạc mà không cần tập trung một chỗ, càng tránh được việc phát hiện của lực lượng công an.
Ngăn chặn bằng công nghệ
Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng Athena, nhận xét những trò chơi đánh bài online nhưng cho phép chuyển đổi từ tiền thành xu và ngược lại, hoặc dùng tiền mặt mua hàng hóa… bản chất đều là tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, để né tránh bị xử phạt, nhiều cá nhân và đơn vị tổ chức trong nước đã thuê máy chủ ở nước ngoài để đặt trang web, nhưng mọi hoạt động, quảng bá khuyến mãi hay đại lý đều phát triển ở VN. Quan trọng nhất ngoài tính chất may rủi, việc đánh bạc qua mạng còn đối diện rủi ro lớn nhất là có thể khi đang thắng thì máy chủ bị sập, tài khoản người chơi có khi bị mất hết tiền nhưng không có ai chịu trách nhiệm.
Vì thế, theo ông Võ Đỗ Thắng, đối với những trang web đặt máy chủ ngoài VN, cơ quan quản lý nhà nước có thể yêu cầu đơn vị quản lý cổng internet quốc gia dựng tường lửa để ngăn chặn. Cho dù có thể với một số nước, đánh bài qua mạng không bị cấm, nhưng VN hoàn toàn có thể chặn những trang web có nội dung xấu, không phù hợp với văn hóa và quy định về pháp lý.
“Tôi đã gặp và nghe rất nhiều người rơi vào tình trạng này nhưng không ai dám nói ra công khai nên đành ngậm đắng nuốt cay. Vì đây là bài bạc nên mọi rủi ro người chơi phải gánh chịu nên càng dễ bị mất tiền. Chỉ mong cơ quan quản lý thẳng tay dẹp bỏ nhiều người dân không bị lôi kéo vào trò đỏ đen này”, ông Võ Đỗ Thắng nói.
Đồng ý với giải pháp bức tường lửa, một chuyên gia về an toàn thông tin mạng tại TP.HCM phân tích thêm: Nếu muốn xóa bỏ tệ nạn này, các đơn vị chức năng như công an có thể theo dõi thường xuyên và cập nhật danh sách các trang web có trò chơi cá cược, đánh bài. Sau đó, gửi danh sách về cho các nhà cung cấp dịch vụ internet và yêu cầu chặn không cho người dùng truy cập. Giải pháp này được sử dụng chung cho tất cả trang web trong hay ngoài nước.
Trên thực tế, vẫn có những người bẻ được khóa vượt tường lửa khi muốn vào các trang web đang bị chặn. Tuy nhiên, chuyên gia này khẳng định: Thông thường dịch vụ khi cung cấp cho người dùng phải mang tính liên tục. Đặc biệt các trò cá cược, đánh bài thì người chơi phải không bị gián đoạn vì như thế sẽ tạo ra các tranh chấp hoặc đánh mất lòng tin của họ. Vì vậy việc đặt bức tường lửa sẽ gây ra sự gián đoạn cho các trò đỏ đen. Khi nhận thấy có sự khó khăn để tham gia thì chắc chắn nhiều người sẽ từ bỏ. Dần dần sẽ hạn chế được phần lớn các sòng bài online. Do đó, việc xóa bỏ hình thức này không phải là quá khó, quan trọng là phải thực hiện đồng bộ và sự quyết tâm của lực lượng chức năng.
Có thể bị phạt tù đến 3 năm
Việc đánh bài qua mạng nhưng có dùng vật phẩm, giải thưởng và được quy đổi ra tiền nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, số tiền thực hiện có thể cộng dồn nhiều lần lên hơn 5 triệu đồng là có thể bị truy tố hình sự về tội đánh bạc. Bộ luật Hình sự mới sẽ được áp dụng từ năm 2018 đã tăng hình phạt đối với tội danh này về mức phạt tiền lên gấp đôi, tối đa đến 100 triệu đồng và có thể bị phạt tù lên mức 3 năm.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.