Đường chờ lún hành dân

03/10/2012 08:10 GMT+7

(TNO) Đoạn đường dài gần 1 km từ dưới chân Cầu Lớn đến cầu Tỉnh lộ 9, ranh giới H.Đức Hòa, tỉnh Long An với TP.HCM, thuộc địa bàn xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn đang xuống cấp trầm trọng.

Do tiếp giáp các khu công nghiệp ở H.Đức Hòa nên hằng ngày có rất nhiều xe tải lưu thông nên mặt đường bị cày nát, đầy ổ voi, ổ gà. Ngày nắng thì bụi mịt mù, ngày mưa thì lầy lội. Thế nên, để tránh ổ voi, ổ gà người điều khiển ô tô và xe gắn máy chạy loạn xạ, bất chấp luật giao thông. Người dân ở đây cho biết những ngày mưa, chuyện té ngã xảy ra như cơm bữa.

Được biết, đoạn đường trên thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa, khởi công từ cuối năm 2008. Tuy nhiên, tuyến đường từ Cầu Lớn đến Quốc lộ 22 đã khánh thành từ rất lâu nhưng không hiểu sao đoạn giáp ranh H.Đức Hòa, tỉnh Long An còn mãi biển báo đường chờ lún. Người dân đang dài cổ chờ câu trả lời của các ngành chức năng liên quan.

(Gửi Anh Huân) Đường chờ lún - hành dân cho đến bao giờ?! 1
Con đường đầy ổ voi, ổ gà

(Gửi Anh Huân) Đường chờ lún - hành dân cho đến bao giờ?! 2
Ô tô, xe máy chạy loạn xạ tránh... ổ voi, ổ gà

(Gửi Anh Huân) Đường chờ lún - hành dân cho đến bao giờ?! 3

(Gửi Anh Huân) Đường chờ lún - hành dân cho đến bao giờ?! 4

(Gửi Anh Huân) Đường chờ lún - hành dân cho đến bao giờ?! 5
Bất kể mưa hay nắng, người dân qua lại con đường này rất khốn khổ

Tin ảnh: M.Xuân

>> Đã khắc phục đường xuống cấp
>> Đường xuống cấp
>> Khổ vì đường xuống cấp
>> Đã sửa chữa đoạn đường xuống cấp
>> Đường xuống cấp, dân khổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.