Đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 hoàn thành ngày 8.2

27/01/2015 15:04 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, đơn vị thi công Đường hoa Xuân Bạch Đằng - Đà Nẵng 2015 cho biết dự kiến công trình đường hoa sẽ hoàn thành vào ngày 8.2 và mở cửa đón khách từ 9.2 đến 23.2 (tức ngày 21 tháng chạp đến mồng 6 Tết Ất Mùi).

(TNO) Ngày 27.1, đơn vị thi công Đường hoa Xuân Bạch Đằng - Đà Nẵng 2015 cho biết dự kiến công trình đường hoa sẽ hoàn thành vào ngày 8.2 và mở cửa đón khách từ 9.2 đến 23.2 (tức ngày 21 tháng chạp đến mồng 6 Tết Ất Mùi).

Mùa xuân là mùa của muôn hoa nở rộ, mùa của sắc màu tươi thắm sẽ được minh họa qua tiểu cảnh 4 “Cầu vồng khoe sắc”, cầu vồng cũng thể hiện niềm tin về một năm mới nhiều thành công và hạnh phúc
Khác với trước đây, năm nay, đường hoa được chia làm hai khu vực dọc theo 2 vỉa hè phía Tây chân cầu Rồng. Vỉa hè bên phải (đối diện Cổ viện Chàm) là khu vực trang trí hoa. Vỉa hè bên trái (đối diện VTV Đà Nẵng) là khu vực trang trí ánh sáng.
Khu vực trang trí hoa bao gồm 6 tiểu cảnh với sự tiếp nối, hòa quyện về mặt nội dung và hình ảnh, dựa trên ngôn ngữ “biểu cảm” chính là hơn 2000 chậu hoa các loại như duyên cúc, cúc mâm xôi, trạng nguyên đỏ, dạ yến thảo… với nhiều màu sắc rực rỡ …
Một số hình ảnh đồ họa về Đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015:
Bắt đầu thi công đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 2 “Đại cảnh Linh vật” là chủ đề của tiểu cảnh 1, được lấy ý tưởng từ linh vật của năm và hình ảnh đặc trưng về yếu tố địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng là núi Ngũ Hành Sơn, kết hợp để tạo nên đại cảnh vừa tôn vinh tính đặc thù địa phương, vừa phù hợp với chủ đề xuân Ất Mùi 2015
Bắt đầu thi công đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 3
Tiểu cảnh 2 với chủ đề “Cụm Làng quê” sẽ là một góc trưng bày mang đậm tính truyền thống và hương Tết quê nhà, với bánh chưng xanh, mái nhà tranh, cặp liễn đỏ, nhành mai vàng hay những chòm hoa quanh hiên nhà rực rỡ đón xuân sang
Bắt đầu thi công đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 4Tiểu cảnh 3 “Khung tranh” như một sự nâng niu và lưu giữ niềm hạnh phúc sum vầy gia đình ngày Xuân, điều giản dị nhưng đôi khi khó kiếm tìm giữa cuộc sống tất bật. Đây là khu vực để khách tham quan chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người thân vào dịp xuân về.
Bắt đầu thi công đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 6Tiểu cảnh 5 “Cổng sừng dê” lấy chi tiết đặc thù là cặp sừng dê - linh vật 2015. Cổng chào được tạo hình nền hoa là 2 chiếc sừng khổng lồ phối hợp với độ chuyển của hệ khung đưa hoa lên cao tạo cánh cổng chào mừng du khách đến với vườn hoa xuân
Tô hủ tiếu và bánh phồng tôm lớn nhất Việt Nam nằm ở Sa Đéc, Đồng Tháp 
Chiều 27.1, UBND TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức họp báo về Lễ hội hoa Xuân và lễ hội đón chào năm mới 2015. Với chủ đề “Sa Đéc vào Xuân”, TP.Sa Đéc năm nay sẽ có đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao; hội thi sinh vật cảnh, hội thi nông dân trồng hoa đẹp, hội thi nấu ăn món “Hủ tiếu Sa Đéc”, hội thi ẩm thực chế biến các món ăn làm từ bột Sa Đéc, hội thi văn hóa nghệ thuật…
Đặc biệt, vào ngày khai mạc Lễ hội hoa Xuân năm nay (12.2), sẽ xác lập 2 kỷ lục VN là tô hủ tiếu và bánh phồng tôm lớn nhất Việt Nam. Cụ thể: Tô hủ tiếu có đường kính miệng tô 1,5 m, chiều cao đứng của tô 0,7 m, 100 kg hủ tiếu, 100 kg thịt heo (gồm: thịt nạt, tim, gan), 500 lít nước súp trong tô chứa 900 lít nước có thể phục vụ cho 1.000 lượt khách. Tô hủ tiếu sẽ do 15 người thực hiện trong 5 giờ. Đi cùng với tô hủ tiếu kỷ lục này còn có đĩa lót tô hủ tiếu (đường kính 1,5m, muỗng Inox có chiều dài 1,3m, đôi đũa bằng gỗ căm xe có chiều dài 2m…
Bánh phồng tôm lớn nhất Việt Nam có chiều dài 2,2 m (khối bột), đường kính 0,4 m, trọng lượng bánh 160 kg do 15 người thực hiện trong vòng 5 ngày.
Thanh Đức

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.