Em sát hại anh trai trong ngày cúng bố

Lê Tân
Lê Tân
13/09/2019 23:09 GMT+7

Vì mâu thuẫn trong việc sử dụng cái điều cày mà em trai đã ra tay sát hại anh ruột ngay trong ngày cúng 49 ngày cho bố.

Tối 13.9, Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thành (20 tuổi, ngụ xã Quản Bình, huyện Kiến Xương), nghi phạm giết anh trai đúng ngày cúng 49 cho bố.
Trước đó, sáng cùng ngày, gia đình bà Trần Thị L. (47 tuổi, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Quảng Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) làm đám cùng 49 cho chồng. Khi cả nhà chuẩn bị lên chùa làm lễ thì hai con bà L. là Nguyễn Xuân Thành và Nguyễn Xuân Thắng (29 tuổi) xảy ra mâu thuẫn.
Thắng muốn cầm điếu cày lên chùa cho mọi người hút nhưng Thành không cho nên hai người cãi nhau dẫn đến xô xát. Thắng đã đánh em trai gãy răng.
Bị anh đánh đau, Thành cầm dao đuổi và đâm nhiều nhát vào người anh trai tại khu vực cầu Bặt (thôn Bắc Sơn, xã Quảng Bình). Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Sau khi giết anh trai, Thành bỏ đi và bị Công an bắt ngay sau đó.
Được biết, hai anh em Thành và Thắng đều đã lập gia đình, được hàng xóm đánh giá là những người hiền lành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.