Trường hợp bắt người già, trẻ em phải nhịn ăn, đi xin ăn, giam hãm nơi độc hại hoặc dọa nạt thường xuyên có thể bị phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng/hành vi. Đối với nhân viên tư vấn, y tế, nếu tiết lộ thông tin cá nhân của người bị bạo hành mà không được sự đồng ý của họ làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nạn nhân hoặc cố ý tiết lộ, tạo điều kiện cho người có hành vi bạo lực biết nơi tạm lánh của nạn nhân sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng việc phòng, chống bạo hành để trục lợi có thể bị phạt đến 30 triệu đồng... Nghị định có hiệu lực từ 27.1.2010.
Thái Sơn
Bình luận (0)