Ép du khách trả 900.000 đồng/lần sửa giày

31/12/2015 14:30 GMT+7

Sáng 31.12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập 4 thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi chèo kéo, đeo bám “chặt chém” khách du lịch thông qua việc đánh giày , sửa dép.

Sáng 31.12, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã triệu tập 4 thanh niên để điều tra làm rõ về hành vi chèo kéo, đeo bám “chặt chém” khách du lịch thông qua việc đánh giày, sửa dép.

ep-du-khach-danh-dayNhóm thanh niên từng ép du khách đánh giày giá cao - Ảnh: Nam Anh

Nhóm 4 thanh niên bị triệu tập gồm Phạm Vân Chung (32 tuổi), Viên Đình Nam (32 tuổi), quê quán tỉnh Thanh Hoá, Phạm Văn Quỳnh (28 tuổi) và Trần Văn Chiến (22 tuổi), quê quán tỉnh Hưng Yên.

Cách đây 5 tháng, cơ quan công an đã xử phạt hành chính đối với Phạm Vân Chung và Phạm Văn Quỳnh về hành vi tương tự. Tại trụ sở công an, bước đầu, 4 thanh niên thừa nhận đã có hành vi đeo bám, chèo kéo khách du lịch nước ngoài để đánh giày, sửa chữa giày dép, sau đó thu tiền giá cao.
Theo đó, Quỳnh thường hoạt động trên khắp các tuyến phố cổ. Mỗi lần sửa dép, đánh giày cho khách, Quỳnh lấy giá ít nhất 100.000 đồng, kể cả khách Việt Nam. Trong thời gian hơn 2 năm, lực lượng công an các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bắt cảnh cáo 4 - 5 lần. Tuy nhiên, Quỳnh vẫn hoạt động và "chặt chém" khách. Còn Phạm Văn Chung đã có hành vi ép giá sửa giày lên tới 900.000 đồng/lần và trước đó cũng đã nhiều lần bị xử lý hành chính vì hành vi tương tự.
Thiếu tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Hoàn Kiếm) thừa nhận tình trạng bị hại là du khách người nước ngoài không đến cơ quan công an trình báo, khi bị nhóm thanh niên trên chèo kéo, chặt chém, nên công tác xử lý gặp khó khăn. Bên cạnh đó, mức chế tài xử phạt là 2 triệu đồng chưa đủ sức răn đe.

Trước đó, báo chí phản ánh về tình trạng một nhóm thanh niên thường xuyên chèo kéo, ép du khách nước ngoài đánh giày ở khu vực phố cổ Hà Nội, rồi thu tiền giá cao. Các thanh niên này hoạt động theo nhóm, thường tự ý giật giày dép của du khách để sửa rồi ép du khách trả tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.