Ép xe cảnh sát giao thông, tài xế lãnh án 12 tháng tù

29/12/2014 18:04 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, TAND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với bị cáo Cao Tấn Dũng (30 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

(TNO) Ngày 29.12, TAND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với bị cáo Cao Tấn Dũng (30 tuổi, trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

12 tháng tù cho tài xế lái xe ép xe cảnh sát giao thôngTài xế Cao Tấn Dũng tại tòa
Theo cáo trạng, ngày 29.7, Dũng điều khiển xe tải mang biển số 43C-031.53 chạy trên quốc lộ 1 theo hướng TP.Huế- Đà Nẵng. Khi xe của Dũng chạy đến địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phát hiện chiếc ô tô này đang chạy vượt quá tốc độ cho phép nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Thế nhưng, tài xế Dũng không chấp hành, tiếp tục chạy xe vào hướng TP.Đà Nẵng. Thấy vậy, chiến sĩ Hà Phương Thanh, cán bộ thuộc đội tuần tra, đã dùng ô tô chuyên dụng đuổi theo và yêu cầu Dũng dừng xe lại, nhưng Dũng chẳng những không chấp hành mà còn lạng lách, đánh võng nhằm cản trở không cho xe của cảnh sát giao thông vượt lên phía trước.
Nguy hiểm hơn, khi đến khu vực đèo Hải Vân, Dũng tiếp tục điều khiển xe ép xe của cảnh sát giao thông làm chiếc xe công vụ này nổ lốp trước và hư hỏng.
Cùng ngày, Dũng và phương tiện đã bị bắt giữ tại khu vực cảng cá Thọ Quang (TP.Đà Nẵng).
Kết thúc phiên tòa, Dũng bị TAND huyện Phú Lộc tuyên phạt 12 tháng tù giam.
Được biết, Dũng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt 30 tháng tù giam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.