Hy Lạp sẽ có chính phủ liên minh mới

07/11/2011 08:10 GMT+7

(TNO) Các nhà lãnh đạo Hy Lạp đã đồng ý thành lập một chính phủ liên minh mới tại cuộc hội đàm giải quyết cuộc khủng hoảng ở thủ đô Athens vào hôm 6.11.

>> Hy Lạp hủy bỏ trưng cầu dân ý
>> Hy Lạp ám ảnh hội nghị G20
>> Châu u tạm ngừng cứu trợ Hy Lạp
>> Châu u dậy sóng vì Hy Lạp
>> Thủ tướng Hy Lạp thoát hiểm

Hãng BBC dẫn nguồn từ Phủ tổng thống cho hay, Thủ tướng George Papandreou sẽ từ chức và người kế nhiệm ông Papandreou sẽ được chọn vào ngày hôm nay 7.11.

Một khi lãnh đạo mới được chỉ định, Tổng thống Karolos Papoulias sẽ mời các đảng tham gia chính phủ mới, theo thông báo từ Phủ tổng thống.

Có nhiều thông tin cho rằng, chính phủ liên hiệp mới có thể do Bộ trưởng Tài chính hiện tại Evangelos Venizelos hoặc cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu u Lukas Papademos dẫn đầu.

Theo phát ngôn viên Chính phủ Hy Lạp, chính phủ mới sẽ tuyên thệ nhậm chức và cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được tổ chức trong vòng một tuần nếu mọi việc tiến triển tốt.

Được biết, Thủ tướng Papandreou cùng thủ lĩnh đối lập Antonis Samaras đã tham dự các cuộc đàm phán vào hôm 6.11 dưới sự chủ trì của Tổng thống Karolos Papoulias.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.