Gần 10.000 tỉ đồng xây dựng cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức

14/12/2014 09:27 GMT+7

Sáng 13.12, tại xã Liêm Tuyền (TP.Phủ Lý), Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.

Sáng 13.12, tại xã Liêm Tuyền (TP.Phủ Lý), Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức lễ khởi công xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện (BV) Bạch Mai và BV Hữu nghị Việt Đức. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. 
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, cơ sở 2 của mỗi BV có diện tích hơn 20 ha, diện tích sàn xây dựng gần 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến hoàn thành tháng 12.2017 với tổng mức đầu tư mỗi BV gần 5.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, việc xây mới cơ sở 2 của hai BV đánh dấu bước phát triển mới của ngành y tế. Từ ngày thống nhất đất nước đến nay, đây là lần đầu tiên Đảng, Nhà nước quyết định đầu tư xây dựng cơ sở 2 của BV tuyến cuối với quy mô hiện đại. Thủ tướng yêu cầu, ngoài nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân, cơ sở 2 của BV Bạch Mai và Việt Đức cần phải trở thành trung tâm chuyển giao kỹ thuật công nghệ cho tuyến dưới để y, bác sĩ các tuyến đều có trình độ khám chữa bệnh ngày càng cao.

* Thực hiện chương trình hoạt động sau kỳ họp, chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri H.An Lão, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.