Gần 1.500 tỉ đồng bảo tồn sâm Ngọc Linh từ nguồn ngân sách

13/09/2015 06:03 GMT+7

Ngày 12.9, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang gấp rút lựa chọn danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thuộc đề án Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm VN).

Ngày 12.9, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết địa phương đang gấp rút lựa chọn danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thuộc đề án Bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm VN).

Theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về sự cần thiết triển khai đề án, trong đó lưu ý địa phương ưu tiên đầu tư vốn ngân sách vào các nội dung thiết yếu không có khả năng xã hội hóa, gửi Bộ KH-ĐT thẩm định.
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND H.Nam Trà My (địa bàn chọn bảo tồn, phát triển 500 ha sâm Ngọc Linh giai đoạn 2015 - 2030), cho biết trong số 9.467 tỉ đồng mà đề án xác lập, có khoảng 1.500 tỉ đồng do ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, bảo tồn vùng sâm gốc và trồng rừng; khoản kinh phí còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.