Gắn biển số giả đi cướp, bị 'hiệp sĩ đường phố' tóm gọn

Sử dụng biển số giả cùng chiếc xe được 'độ' lại để đi cướp, nhưng khi vừa động thủ, hai tên cướp bị nhóm của 'hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Văn Minh Tiến tóm gọn.

Sử dụng biển số giả cùng chiếc xe được 'độ' lại để đi cướp, nhưng khi vừa động thủ, hai tên cướp bị nhóm của 'hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Văn Minh Tiến tóm gọn.

Hai tên cướp giật bị bắt, giao về công an phường 14, quận 10 để xử lý - Ảnh: "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến cung cấpHai tên cướp giật bị bắt, giao về công an phường 14, quận 10 để xử lý - Ảnh: "Hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến cung cấp
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 ngày 3.1 khi đang chạy trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM) "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện hai người điều khiển xe máy BS:72L3 - 2769 (sau đó được xác định là biển số giả - PV) có dấu hiệu khả nghi nên bám theo.
Đến đường 3 tháng 2 (phường 14, quận 10), hai người khả nghi trên bất ngờ áp sát anh Trần Công Minh (ngụ Thủ Đức, TP.HCM) giật chiếc điện thoại Iphone 5 rồi rồ máy bỏ chạy. 
Anh Tiến cùng ba người bạn của mình lập tức đuổi theo. Bị đuổi rát, hai tên cướp giật vứt xe chia nhau bỏ chạy vào con hẻm gần chợ Nhật Tảo hòng tẩu thoát, nhưng vẫn bị nhóm “hiệp sĩ” khống chế tóm gọn, đưa về trụ sở công an phường 14, quận 10.
Tại cơ quan công an, hai người này khai nhận là Ngô Mạnh Đông (18 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM, người cầm lái) và Lâm Chí An (25 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM, ngồi sau trực tiếp giật điện thoại). Trong cốp xe của Đông và An có giấu một biển số xe máy 59U1 - 498.77. 
Đông và An khai hàng ngày hành nghề sửa xe. Chiếc xe Đông và An dùng đi cướp giật thường được gắn biển số giả mỗi khi đi cướp. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.