Gần chục nhà dân có nguy cơ đổ ụp xuống suối

05/08/2014 03:05 GMT+7

Chiều 4.8, ông Lê Thành Thọ, Chủ tịch UBND xã Văn Lem, H.Đăk Tô (Kon Tum) cho biết mưa liên tục mấy ngày qua đã khiến nước suối Đăk Tang chảy xiết, gây sạt lở nghiêm trọng nhà cửa, đất sản xuất của gần chục hộ dân tại thôn Măng Rương, xã Văn Lem (ảnh).

Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất sản xuất hoa màu của bà con hai bên bờ suối Đăk Tang cũng đã bị sạt lở, bồi lấp và cuốn trôi. Theo ông Thọ, chiều dài sạt lở của bờ suối chừng 200 m, độ sâu sạt lở từ 1 - 4 m. Hiện nay, có 9 hộ gia đình nằm trong vùng sạt lở nghiêm trọng.

Chiều cùng ngày, ông Lê Thành Thông, Trưởng phòng NN-PTNT, Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão H.Đăk Tô cho biết Ban chỉ huy đang lập phương án đề nghị di dời các hộ dân nằm trong vùng sạt lở và nguy cơ sạt lở cao tại khu vực suối Đăk Tang.

Tin, ảnh: Gia Hương - Sông Kôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.