Gặp mặt chiến sĩ cách mạng bị tù đày

30/07/2009 00:36 GMT+7

* Công nhận Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt là di tích quốc gia UBND TP.HCM hôm qua đã tổ chức tại Nhà hát TP buổi gặp mặt thân mật hơn 400 chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong 2 cuộc kháng chiến và đại diện thân nhân các anh hùng liệt sĩ cả nước.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND TP bày tỏ sự trân trọng những tấm gương anh dũng, dù trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. “Đây chính là những hình ảnh, tấm gương cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”, bà Hà nhấn mạnh tại buổi gặp mặt. Trước đó, hơn 400 chiến sĩ bị địch bắt tù đày và thân nhân các liệt sĩ đã có chuyến đi về nguồn đầy ý nghĩa: ra đảo Phú Quốc dự lễ cầu siêu, truy điệu, an táng hài cốt hơn 300 liệt sĩ, nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7). 

* Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh ngày 29.7 đã trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt cho UBND tỉnh Lâm Đồng. Bộ trưởng đề nghị tỉnh sớm lập dự án trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích lịch sử đặc biệt này, đồng thời nghiên cứu, sưu tập các tư liệu, hiện vật... liên quan đến nhà lao, cần gắn di tích này với việc giáo dục thế hệ trẻ.                      

 M.Nam - L.Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.