Gây án do mù quáng

19/11/2010 00:28 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Văn Quyết (SN 1986, ngụ xã Châu Pha, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi giết người. Đây là vụ án gây phẫn nộ dư luận. Xuất phát từ chuyện tình cảm riêng tư mà Quyết đã dùng mìn tự tạo để cướp đi 2 mạng người vô tội.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ ngày 13.11, tại nhà chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1983, tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành) xảy ra vụ nổ làm 2 người chết tại chỗ và 1 người bị thương nặng. Hai nạn nhân thiệt mạng là bà Nguyễn Thị Khỏe (SN 1938, mẹ chị Nhung) và cháu Hồng Thị Thu Hà (SN 2004, con chị Nhung). Riêng cháu Hồng Hoàng Phi Long (SN 2001, con trai chị Nhung) bị thương nặng. Tại hiện trường, căn nhà chị Nhung bị tốc mái tôn, các vật dụng trong nhà đều bể nát.

Chị Nhung gần như suy sụp khi chúng tôi đến tìm hiểu vụ án. Chị cho biết lúc vụ nổ xảy ra thì chị đang làm tại một công ty ở KCN Mỹ Xuân. “Hôm đó mẹ tôi cùng cháu Hà nằm dưới nền xi măng trong phòng xem tivi. Còn cháu Long thì ở phía sau. Khi phát hiện người đàn ông lạ bước ra khỏi nhà, Long chạy ra xem thì ở trong nhà phát nổ nên cháu may mắn thoát chết”, chị Nhung kể lại vụ việc.

Ngày 15.11, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Đinh Văn Quyết là nghi can gây ra vụ nổ mìn. Quyết là nhân viên Công ty gas Việt - Nhật tại Đồng Nai.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, tại cơ quan điều tra Quyết khai do có tình cảm với Nhung nên lên kế hoạch giết chết anh Hồng V.V (SN 1983, chồng chị Nhung). Quyết đã mua thuốc nổ, kíp điện và máy cassette mang về chế tạo mìn để thủ ác.

Nhóm PV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.