Ghép thành công cho bệnh nhân có tim bên phải

08/09/2014 00:21 GMT+7

Lần đầu tiên ở VN đã có một ca ghép tim cho người bị tim bẩm sinh, đặc biệt bệnh nhân Phan Thị Tuyến (27 tuổi, ở TP.Yên Bái) có quả tim nằm bên phải.

Ghép thành công cho bệnh nhân có tim bên phải
Bệnh nhân Phan Thị Tuyến được chăm sóc đặc biệt sau ghép tim - Ảnh: Dương Ngọc

PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho biết đây là ca khó, bởi phải ghép quả tim của người cho bình thường nằm bên trái vào vị trí quả tim cũ của bệnh nhân nằm bên phải có quá nhiều bất thường, nhiều dị tật nặng. Không chỉ khó về kỹ thuật, thể trạng bệnh nhân rất yếu sau 26 năm bệnh tật cũng là yếu tố rủi ro cao. Trên thế giới, chưa có trường hợp ghép tim tương tự được cập nhật. Trong tuần này, bệnh nhân sẽ được ra viện sau gần 2 tháng được chăm sóc sau ghép tại Bệnh viện Việt - Đức, sức khỏe bệnh nhân đang bình phục, chức năng tim, gan, phổi ổn định.

Các bệnh viện trên cả nước đến nay thực hiện được 11 ca ghép tim, trong đó 9 ca được thực hiện tại Bệnh viện Việt - Đức.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.