Ghi nhận 5 ca nhập cảnh từ Nga dương tính Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
17/11/2020 18:37 GMT+7

Chiều nay, 17.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 5 bệnh nhân Covid-19 mới, là các ca nhập cảnh.

 Theo Ban chỉ đạo, 5 ca mắc mới công bố chiều nay, 17.11, là bệnh nhân Covid-19 thứ 1.284 - 1.288 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hoà sau khi nhập cảnh.
Trong đó, bệnh nhân 1284 (nam, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Hưng Nguyên (Nghệ An).
Bệnh nhân 1285 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại TP.Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang).
Ngày 31.10, hai bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Trung đoàn 814, tỉnh Hòa Bình, ngay sau khi nhập cảnh.
Xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hoà Bình lần 1 ngày 1.11cho thấy 2 bệnh nhân có kết quả âm tính với SARS-CoV-2; lần 2 ngày 14.11 cho kết quả nghi ngờ; kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16.11 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình và Viện Vệ sinh T.Ư đều dương tính với virus SAR-CoV-2.
Hiện, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Bệnh nhân thứ 3 là bệnh nhân 1286 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Mỹ Đức (Hà Nội).
Bệnh nhân 1287 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Bệnh nhân 1288 (nữ, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại H.Mỹ Đức (Hà Nội).
Ngày 11.11, 3 bệnh nhân trên từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) trên chuyến bay VN5062, được cách ly tại Trung Đoàn 974, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, ngay sau khi nhập cảnh.
Ngày 12.11, lấy mẫu lần 1 cho kết quả xét nghiệm âm tính; kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16.11 tại Viện Pasteur Nha Trang dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
Theo Ban Chỉ đạo, trong số 1.288 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, 1.124 ca đã được điều trị khỏi. 16.125 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.

Bệnh nhân nam 21 tuổi đã có kết quả xác định âm tính

Hôm nay, theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) và hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trường hợp nam sinh viên 21 tuổi (ở Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) từ Nga về tái dương tính rồi lại âm tính với SARS-CoV-2, đã có kết quả chính thức âm tính, không có khả năng lây nhiễm Covid-19. Ngoài ra, 50 mẫu xét nghiệm của những người tiếp xúc gần (F1) sinh viên này đều âm tính.
Trước đó, ngày 10.8, nam sinh viên trên về nước, nhập cảnh từ Nga, được điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, được công bố khỏi bệnh ngày 17.9. Ra viện sau 2 tuần, bệnh nhân đi học tại Đại học Hà Nội.
Ngày 7.11, bệnh nhân sốt, đi khám và được xét nghiệm dương tính Covid-19 ngày 15.11 (do Bệnh viện Nhi T.Ư xét nghiệm); và lại âm tính ngày 16.11 (do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư xét nghiệm). Kết quả xét nghiệm lần 3, ngày 17.11 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thực hiện, xác định nam sinh viên này âm tính Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.