Giả CSGT ‘làm tiền’ công nhân

12/01/2016 08:26 GMT+7

Phạm Văn Thảo (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk) mặc bộ cảnh phục màu vàng của CSGT, đứng ở một số tuyến đường dẫn vào KCN VSIP (TX.Thuận An) đón lõng công nhân đi làm về, để...chặn xe, phạt tiền.

Phạm Văn Thảo (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk) mặc bộ cảnh phục màu vàng của CSGT, đứng ở một số tuyến đường dẫn vào KCN VSIP (TX.Thuận An) đón lõng công nhân đi làm về, để...chặn xe, phạt tiền. 

Ngày 11.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Phạm Văn Thảo (30 tuổi, ngụ Đắk Lắk) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, đêm 1.1, Thảo mặc bộ cảnh phục màu vàng của CSGT, không có quân hàm, phù hiệu... đứng ở một số tuyến đường dẫn vào KCN VSIP (TX.Thuận An) đón lõng công nhân đi làm về. Khi thấy những người đi xe máy có biểu hiện vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm, Thảo đứng ra chặn đường, dừng xe và kiểm tra giấy tờ, sau đó phạt 400.000 đồng, buộc người vi phạm phải đưa tiền trực tiếp mà không lập biên bản vi phạm.
Một số người bị phạt vô lý đã nghi ngờ hành vi của Thảo nên báo cho cơ quan công an. Qua điều tra, công an bắt giữ Thảo để làm rõ. Thảo khai nhặt được bộ quân phục của CSGT và do không có tiền tiêu xài nên nghĩ ra cách “làm tiền” công nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.