Giả danh thanh tra đi trấn tiền của người dân

17/03/2012 12:24 GMT+7

(TNO) Điển và Thắng yêu cầu gia đình ông Quyết và bà Hoa phải đưa cho chúng 10 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản và xử lý về việc hệ thống đường nước của hai gia đình không đúng quy định.

(TNO) Ngày 17.3, Công an Q.Hoàng Mai, Công an TP.Hà Nội cho biết công an đang tạm giữ Nguyễn Viết Điển (SN 1970) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 1985), đều cùng trú tại xã Thượng Vực, H.Chương Mỹ, TP.Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản. 

>> Giả danh tu sĩ hành nghề y
>> Nhiều cán bộ đánh bạc bị bắt quả tang
>> Giả danh công an chiếm đoạt tài sản

Theo tài liệu điều tra, trước đó, ngày 16.3, Điển và Thắng đã giả danh là Thanh tra Công ty Nước sạch Hà Nội vào gia đình ông Nguyễn Văn Quyết (SN 1959), bà Nguyễn Kim Hoa (SN 1963), đều trú tại tổ 9, P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai để kiểm tra việc sử dụng nước sạch.

Tại đây, chúng yêu cầu gia đình ông Quyết và bà Hoa phải đưa cho chúng 10 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản và xử lý về việc hệ thống đường nước của hai gia đình không đúng quy định. Tuy nhiên, khi Điển và Thắng đang nhận tiền của gia đình ông Quyết và bà Hoa thì bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Hoàng Mai lập hồ sơ xử lý.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.