Gia Lai: Phát hiện một quần thể mộ liệt sĩ vô danh

17/06/2006 00:45 GMT+7

Ngày 16.6, trung tá Võ Hương - Chính trị viên Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (K52), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, khi thi công bờ tường và mương thoát nước ở đoạn đường nội bộ thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh Gia Lai ở tổ 15, phường Tây Sơn, TP Pleiku, công nhân đã phát hiện 5 bộ hài cốt quân giải phóng, cách mặt đất khoảng 1m.

Tiến hành khai quật, Đội K52 phát hiện thêm 32 bộ hài cốt. Những hài cốt này được quấn trong tăng, dù; bị nhiều cây đinh dài 10 cm đóng vào sọ, nhiều chỗ trên thân thể. Có hài cốt bị đóng đến 15 cây đinh và ban đầu được xác định là tù chính trị, đặc công quân giải phóng hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968. Họ bị địch tra tấn đến chết trong một nhà tù của Mỹ - ngụy nằm cách khu mộ khoảng 500m về phía bắc. Hiện công trường phải dừng thi công để Đội K52 mở rộng phạm vi khai quật. Số hài cốt này sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

T.N - H.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.