Giả làm 'nhà xe' để trộm đồ của khách

07/10/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Băng nhóm do Trần Văn On (36 tuổi, ngụ Hậu Giang) cầm đầu giả làm “nhà xe”, trung chuyển khách, rồi dàn cảnh thực hiện hàng chục vụ trộm hành lý.

 Trần Văn On
Nghi can Trần Văn On lúc bị bắt

Ngày 7.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Trần Văn On (36 tuổi, ngụ Hậu Giang), Trần Công Yên (49 tuổi, ngụ Bình Thuận), Trần Thị Ngọc Hằng (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Nguyễn Duy Khôi (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) để điều tra về  hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 5, On cùng đồng bọn thuê một ôtô 7 chỗ, tự lái, ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Chọn lúc trời tối, nhóm này đi dọc các tuyến đường ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, nơi có nhiều người đứng đón xe khách.

Khi gặp người đang đứng đón xe,  On tự nhận là lái xe trung chuyển của nhà xe mà khách đang đợi, rồi yêu cầu khách lên xe.

Yên, Hằng, Khôi giả làm hành khách ngồi sẵn trên xe, sau đó dàn cảnh xảy ra cự cãi, để ra tay trộm hành lý, rồi tìm cách đuổi nạn nhân xuống xe.

Vào tối ngày 18.8, On thuê một ô tô 7 chỗ với Yên, Hằng, Khôi đóng giả là hành khách đi từ Đồng Nai qua Bình Dương. Khi đến ngã tư miễu Ông Cù (phường An Phú, thị xã Thuận An), nhóm On thấy chị L.T.P (34 tuổi, ngụ Đồng Tháp) đang đứng ở lề đường.

On dừng xe và "giở bài" cũ, lừa chị P. Khi chị P. vừa lên xe, đi được một đoạn, nhóm On dàn cảnh gây ra cự cãi để đuổi chị P. xuống xe. Yên, Hằng và Khôi lúc này trộm của chị P. một bóp tiền bên trong có 3,7 triệu đồng và 1 điện thoại. Khi phát hiện bị mất tiền, chị P. đã trình báo cho công an.

Qua mở rộng điều tra, công an còn xác định On cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm tương tự, trong đó có cả hành vi cướp tài sản.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Trộm cắp vào lán trại công nhân
>> Nhức nhối tình trạng trộm cắp điện
>> Bắt 5 nghi can trộm cắp và tiêu thụ xe máy quy mô lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.