Giả nhà sư đi khất thực

21/09/2013 21:48 GMT+7

(TNO) Chiều 21.9, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, tạm giữ 6 phụ nữ để làm rõ hành vi giả nhà sư đi khất thực.

(TNO) Chiều 21.9, Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, tạm giữ 6 phụ nữ để làm rõ hành vi giả nhà sư đi khất thực.

Tiền Giang: Giả nhà sư đi khất thực

Tiền Giang: Giả nhà sư đi khất thực 1
4 sư cô giả và Võ Thị Ngọc Quý (ảnh trên) bên cạnh số tiền đi khất thực được

Trước đó công an TP.Mỹ Tho nhận được tin báo của người dân có 4 sư cô đi khất thực qua nhiều tuyến đường của TP.Mỹ Tho có biểu hiện nghi vấn nên cử lực lượng theo dõi và phát hiện ngoài 4 nhà sư đi khất thực còn có hai phụ nữ hỗ trợ đưa đón 4 nhà sư giả và thu gom “chiến lợi phẩm”.

Khi 6 đối tượng này đang tập trung ở một quán nước trên QL1A thuộc phường 10, TP.Mỹ Tho, đếm tiền chuẩn bị đi tiếp thì công an kiểm tra giấy tờ và mời về làm việc.

Tại cơ quan công an, hai người phụ nữ khai tên u Thị Ánh Hồng (30 tuổi) và Võ Thị Ngọc Quý (28 tuổi) cùng ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Kiểm tra cốp xe tay ga của Quý có gần 6 triệu đồng tiền mặt và mì tôm, bánh.. Quý khai số tiền trên là trong 2 ngày 4 sư cô giả đi khất thực được.

Sau khi làm việc, 4 sư cô giả Nguyễn Thị Lanh (49 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Trần Thị Hồng (50 tuổi, ngụ TP.HCM), Võ Thị Kim Phụng (44 tuổi) và Võ Thị Phương, cùng ngụ tỉnh An Giang, không xuất trình đươc giấy chứng nhận liên quan cũng như giấy tờ tùy thân.

Hiện Công an TP.Mỹ Tho tạm giữ 6 đối tượng để tiếp tục điều tra.  

                                                                          Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Xử lý nạn giả nhà sư đi khất thực ở Cần Thơ
>> Lại phát hiện 2 người nước ngoài giả sư khất thực
>> Thêm một sư giả khất thực bị trục xuất
>> Buộc xuất cảnh 4 người nước ngoài khất thực trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.