Giải cứu 1 trẻ em mắc kẹt sau vụ tông xe liên hoàn

22/01/2015 17:05 GMT+7

(TNO) Sáng 22.1, trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô khiến 1 trẻ em mắc kẹt trong cabin.

(TNO) Sáng 22.1, trên đường tránh phía nam hầm đường bộ Hải Vân (TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô khiến 1 trẻ em mắc kẹt trong cabin.

Xe giường nằm cùng 21 hành khách bị đâm trượt dài 4-5 mét - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo Đội CSGT Công an huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 10 phút, đoạn qua thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.
Lúc này, một xe tải nhỏ chưa rõ lai lịch chạy về hướng hầm Hải Vân thì dừng lại để qua đường nên tài xế Nguyễn Đức Nghĩa (44 tuổi, ngụ quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) đang điều khiển xe khách giường nằm biển số 16M-9656 chở 21 người cũng phải đột ngột dừng theo.
Tuy nhiên, Mã Thành Nam (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) lái xe tải biển số 43X-2375 chở vật liệu xây dựng chạy sau xe giường nằm không kịp dừng lại nên đâm vào đuôi xe khách, khiến xe khách lao lên đâm vào xe tải nhỏ phía trước.
Hậu quả, em Tán Văn Tây (12 tuổi, ngụ xã Hòa Phong) ngồi trên xe tải 43X-2375 bị gãy chân và mắc kẹt trong cabin do đầu xe bẹp dúm.
Ngay sau đó, Đội CSGT Công an huyện Hòa Vang có mặt cùng người dân nạy cabin, giải cứu em Tây để đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Xe khách giường nằm bị hư hại cả đầu và đuôi xe, không có hành khách nào bị thương, riêng xe tải nhỏ đã rời khỏi hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.