Giải cứu bé 3 tuổi khỏi tay bố bị 'ngáo đá'

09/02/2015 17:34 GMT+7

(TNO) Sau gần 1 giờ vận động, lực lượng công an phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đã giải thoát an toàn cháu Trần Phan Nguyệt Nhi (3 tuổi) khỏi tay bố của cháu là Trần Quang Minh (30 tuổi) đang bị 'ngáo đá'.

(TNO) Sau gần 1 giờ vận động, lực lượng công an phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng đã giải thoát an toàn cháu Trần Phan Nguyệt Nhi (3 tuổi, ở Lạch Tray, Hàng Kênh, Lê Chân) khỏi tay bố của cháu là Trần Quang Minh (30 tuổi) đang bị "ngáo đá".

Giải cứu một cháu bé 3 tuổi khỏi tay bố đẻ “ngáo đá”Trần Quang Minh tại cơ quan công an
Vào 21 giờ ngày 8.2, Minh bế bé Nhi lao vào phòng trực ban thuộc Công an phường Trại Cau, quận Lê Chân, miệng la hét làm cháu Nhi hoảng sợ, khóc ré lên. Thấy thế, trực ban tại phường đã nhắc nhở Minh, yêu cầu ngồi xuống ghế. Tuy nhiên, Minh tỏ ra quá khích và còn đe dọa sẽ đập chết bé Nhi nếu ai động đến.
Lúc này, Công an phường Trại Cau nhận định Minh có biểu hiện bị “ngáo đá”, tính mạng cháu Nhi rất nguy hiểm nên đã báo cáo Công an quận Lê Chân biết tin để giải cứu cháu Nhi. Sau đó, lực lượng phối hợp đã kiên trì thuyết phục, vận động Minh thả cháu Nhi. Tuy nhiên, lúc này Minh càng tỏ ra hung hãn, thậm chí còn định tung cháu Nhi lên để cháu rơi xuống đất. Trước tình hình cấp bách, lực lượng công an đã tìm cách áp sát, khống chế Minh và giải cứu được cháu Nhi.
Được biết, Minh từng có 3 tiền án, vừa ra tù cách đây 2 tháng. Sau khi ra tù, Minh về địa phương và tiếp tục lao vào nghiện ngập ma túy và thường xuyên bị "ngáo đá". Minh thường xuyên tỏ ra nghi ngờ, ghen tuông chị Phan Thị Thơm (vợ Minh) có quan hệ với nhiều người đàn ông khác nên nhiều lần đánh đập chị. Sau đó, chị Thơm phải bỏ lại con cho mẹ chồng nuôi, trốn về quê ở Bắc Giang. Tối 8.2, Minh yêu cầu chị Nguyệt (bác ruột cháu Nhi) cho gặp cháu Nhi tại một điểm trên đường Tô Hiệu, thuộc phường Trại Cau. Khi chị Nguyệt bế cháu Nhi đến địa điểm trên thì Minh giành lấy cháu và lao vào trụ sở Công an phường Trại Cau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.