Giải cứu một cô gái bị bán sang Trung Quốc

27/02/2015 08:46 GMT+7

Chiều 26.2, một cán bộ ở TP.Pleiku (Gia Lai) xác nhận: “Chị T.H.T (22 tuổi, ở TP.Pleiku) bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người khác đã được Bộ Công an giải cứu và đưa về gia đình an toàn”.

Chiều 26.2, một cán bộ ở TP.Pleiku (Gia Lai) xác nhận: “Chị T.H.T (22 tuổi, ở TP.Pleiku) bị bọn buôn người lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người khác đã được Bộ Công an giải cứu và đưa về gia đình an toàn”.
Trả lời Thanh Niên, chị T. kể vào tháng 4.2014, do nghe rủ rê của bạn bè ra các tỉnh phía bắc làm việc với mức lương cao, nên chị đã có mặt ở Móng Cái (Quảng Ninh). Một người đàn ông tên H. đã dắt mối đưa chị cùng 3 cô gái khác sang biên giới.
Lúc đầu, 4 cô gái được H. đưa sang Sán Đầu (Quảng Đông) rồi cùng bị bán vào nhà chứa. Sau gần 1 tháng, T. kiếm đủ tiền để tự chuộc mình, liên hệ với H. để trả tiền, được về nhà. H. tới nhận tiền xong lại lừa tiếp T. và những cô gái đưa lên ô tô, chở từ Quảng Đông lên Hà Bắc và bán cho những người đàn ông Trung Quốc mua vợ. Chị T. kể mình được mua với giá 8,2 vạn tệ (khoảng 270 triệu đồng). Sau 3 tháng bị ép làm vợ, mượn điện thoại của “chồng”, T. lén liên lạc về VN cầu cứu. Phía chính quyền VN đã liên lạc với cơ quan công an Trung Quốc, giải cứu thành công chị T. vào đầu tháng 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.