Giải cứu thú rừng khỏi quán nhậu

23/12/2015 18:35 GMT+7

Ngày 23.12, Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành thả về rừng nhiều cá thể thú rừng,

Ngày 23.12, Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tiến hành thả về rừng nhiều cá thể thú rừng, 

Nhiều cá thể thú rừng vừa được giải cứu khỏi quán nhậu - Ảnh: Minh AnhNhiều cá thể thú rừng vừa được giải cứu khỏi quán nhậu - Ảnh: Minh Anh
Tổng trọng lượng thú rừng được thả là gần 100 kg, gồm 40 kg rắn hổ đất, 11 kg rắn ri cá, 3 kg chim cuốc, 5,5 kg sóc bụng xám, 5,5 kg gà rừng, 2,5 kg tắc kè, 9 kg mèo rừng, 11 kg chồn bạc má..., trong số này có 3 con mèo rừng được xếp hạng động vật quý hiếm nhóm 1B.
Số động vật trên được Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc phát hiện và tịch thu tại quán nhậu do ông Kiều Quốc Tài (51 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) làm chủ.
Chủ quán cho biết, trước khi bị cơ quan chức năng kiểm tra tịch thu, có một người không rõ danh tính gọi điện nhờ đặt mua số lượng lớn thú rừng, nói là để mở nhà hàng.
Ông Tài đã thu mua từ các mối lái trong và ngoài tỉnh nhiều ngày liền số động vật trên, khi chưa kịp giao hàng thì bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.