Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài

24/12/2014 04:25 GMT+7

Ngày 23.12, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các bộ, ngành và địa phương khu vực phía nam nhằm giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài của công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, TP lân cận.

Ngày 23.12, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các bộ, ngành và địa phương khu vực phía nam nhằm giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài của công dân, nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, TP lân cận.

Một số vụ việc điển hình gồm: đơn thư khiếu nại của bà Nguyễn Thị Phượng (ở xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TP.HCM); đơn thư của ông Lê Văn Vĩnh (ở Q.Tân Phú, TP.HCM); đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hôm (ở H.Gò Dầu, Tây Ninh) và đơn khiếu nại của bà Lê Phước Huệ (ở TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương tháo gỡ khó khăn, có biện pháp giải quyết theo hướng có lý, có tình, để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

UBND TP.HCM và các tỉnh Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu khẩn trương đối thoại trực tiếp với người dân, lắng nghe để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc theo đúng quy định pháp luật; trong quá trình này phải tuyệt đối tôn trọng quyền lợi của người dân; đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cần xem xét để có mức hỗ trợ phù hợp.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Chính phủ, Bộ TN-MT tập trung phối hợp với các địa phương liên quan tiến hành thẩm tra, rà soát toàn bộ các vụ việc theo quy định;  báo cáo lãnh đạo Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.