Giải thoát vượn con quý hiếm khỏi bàn tay thợ săn

13/07/2016 14:57 GMT+7

Ông Đỗ Tấn Kết, cán bộ xã Ba Vì (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) trong lần xuống địa bàn đã phát hiện, mua lại chú vượn con quý hiếm từ tay thợ săn, sau đó giao lại cho cơ quan chức năng.

Ngày 13.7, Hạt Kiểm lâm H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết trong sáng cùng ngày, ông Đỗ Tấn Kết, cán bộ xã Ba Vì (H.Ba Tơ) đã giao cho cơ quan kiểm lâm huyện một cá thể vượn mà ông Kết trong lúc đi cơ sở đã mua lại từ các thợ săn bắt được trong rừng.

Cá thể vượn đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Hạt Kiểm lâm Ba Tơ Ảnh: HIỂN CỪ

Theo Hạt Kiểm H.Ba Tơ, cá thể vượn trên là giống đực, khoảng 7 tháng tuổi, nặng 0,7 kg. Khi còn nhỏ hai loại vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) và vượn đen má hung Trung bộ (Nomascus annamensis) rất giống nhau nên hiện chưa thể xác định con vượn trên thuộc loại nào.

Đây là hai loài vượn thuộc nhóm 1B , là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

Hiện cá thể vượn đang được Hạt Kiểm lâm H.Ba Tơ nuôi dưỡng, chăm sóc và sẽ bàn giao cho Vườn quốc gia Cúc Phương trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.