Giám định ADN 70 mộ phần liệt sĩ do ‘cậu Thủy’ tìm

07/01/2014 02:05 GMT+7

Sáng 6.1, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chức năng của Bộ Công an phối hợp một số ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk tiến hành khai quật 70 mộ phần liệt sĩ để lấy mẫu đi giám định ADN. Dự kiến việc khai quật sẽ diễn ra trong khoảng 1 tuần.

Trước đó, vào cuối năm 2012 đầu năm 2013, Nguyễn Thanh Thúy (tức  “cậu Thủy”, ngụ Bắc Ninh) cùng Ngân hàng Chính sách xã hội VN đã tiến hành 2 đợt tìm kiếm và khai quật ở xã Ea H’leo (H.Ea H’leo, Đắk Lắk) được 73 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Sau đó, 3 bộ hài cốt xác định được tên tuổi đã được thân nhân các liệt sĩ đưa về quê an táng, số còn lại được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk. Khi “cậu Thủy” cùng vợ bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt vì hành vi làm giả hài cốt liệt sĩ tại tỉnh này, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thành lập chuyên án để điều tra những hài cốt đã được quy tập có đúng là hài cốt liệt sĩ hay không.

Lê Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.