Giám đốc doanh nghiệp dùng búa đập đầu nhà báo lãnh án tù

30/06/2015 15:05 GMT+7

(TNO) Ngày 30.6, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Lợi (32 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Lê) dùng búa đánh liên tục vào đầu ông Nguyễn Đức Thành (57 tuổi, nguyên Thư ký tòa soạn của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại).

(TNO) Ngày 30.6, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Lợi (32 tuổi, ngụ TP.HCM, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Lê) dùng búa đánh liên tục vào đầu ông Nguyễn Đức Thành (57 tuổi, nguyên Thư ký tòa soạn của Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại). 
Bị cáo tại tòa
Bị cáo Nguyễn Hữu Lợi
Theo đó, tòa tuyên y án đối với bị cáo Lợi 4 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Trước đó, tháng 1.2014, TAND quận Gò Vấp xử sơ thẩm, tuyên phạt 5 năm tù đối với Lợi. Tháng 6.2014, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án vì cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng. Ngày 26.12.2014, TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên giảm còn 4 năm 6 tháng tù đối với Lợi.
Ngay sau đó, ông Thành làm đơn kháng cáo yêu cầu thay đổi tội danh đối với Lợi từ cố ý gây thương tích sang tội giết người và bổ sung thêm tội vu khống.
Tại tòa, ông Thành khai cái búa mà Lợi cầm đánh là do Lợi mang theo chứ không phải của nhà ông Thành. Trong lúc nói chuyện, Lợi đi xuống nhà vệ sinh, khi ông đi tìm thì bị Lợi dùng búa đánh 14 nhát vào đầu. Ông Thành chống cự và đạp Lợi té ngã văng búa, Lợi tiếp tục lấy dao trên kệ gỗ cứa cổ ông Thành. Sau đó, Lợi bỏ búa vào túi xách tẩu thoát. Ông Thành khai mình không hề vay mượn của bị cáo 150 triệu đồng.
Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, luật sư Trần Ngọc Trường (thuộc Đoàn LS TP.HCM) cho rằng, hành vi của bị cáo Lợi được cấu thành tội giết người chứ không phải tội cố ý gây thương tích như cáo buộc. Ngoài ra, bị cáo Lợi còn phạm tội vu khống bởi ông Thành không vay tiền của Lợi. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX xét thấy không đủ căn cứ để chấp nhận kháng cáo nên tuyên y án sơ thẩm.
Theo bản án sơ thẩm, tối 20.3.2012, Lợi đi xe ôm đến nhà ông Thành nhờ chụp hình quảng cáo, đăng báo, in thiệp để ngày 24.3 khai trương xưởng may tại huyện Củ Chi, đồng thời đòi số tiền 150 triệu mà ông Thành mượn năm 2009.
Thấy vậy, ông Thành hăm dọa nếu đòi tiền thì sẽ đăng báo cho công ty Lợi khỏi làm ăn nên hai bên xảy ra cự cãi.
Lợi lao vào đánh ông Thành. Lúc này, ông Thành đang cầm dao, Lợi giật dao và kề vào cổ hù dọa, trong lúc giằng co ông Thành bị thương ở cổ.
Khi Lợi vứt con dao xuống đất thì bị ông Thành cắn và xô Lợi té ngã. Lợi liền nhặt cây búa đóng đinh ở gần đó lao vào đánh nhiều cái vào đầu ông Thành. Thấy ông Thành bị chảy máu nhiều, Lợi vứt búa bỏ chạy.
Ông Thành bị chấn thương mặt phải gây rách da, gãy thành trước xoang hàm, gò má phải bị lõm gây mất thẩm mỹ. Tỉ lệ thương tật là 30 %. Đến 4.1.2013, Lợi ra công an Q.Gò Vấp đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.