Giám đốc lừa chạy việc tiền tỉ, lãnh 8 năm tù

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/05/2018 17:23 GMT+7

Trưa 2.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, quê xã Tiên Hà, H.Tiên Phước, Quảng Nam) 8 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở phiên sơ thẩm.

Theo cáo trạng, năm 2009, Thuận lập Công ty CP Quốc tế PMW (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chuyên giới thiệu, môi giới việc làm, tự mình làm giám đốc. Do làm ăn thua lỗ nên Thuận tìm cách lừa đảo để trả nợ.
Thuận “nổ” mình có nhiều mối quan hệ trong ngành công an, y tế, có thể “chạy việc", từ đó lừa bà L.T.K.A (50 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) 120 triệu đồng, hứa hẹn đưa con bà A. vào làm việc trong một bệnh viện. Thuận còn làm giả danh sách nhân sự về việc cử cán bộ đi học và quyết định tuyển dụng viên chức có tên con bà A. để nạn nhân tin tưởng.
Tiếp đó, Thuận lừa ông L.T.T (61 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) 290 triệu đồng để “chạy” cho con cháu ông T. vào bệnh viện của ngành công an; lừa bà H.T.P.H. (35 tuổi, ngụ H.Thăng Bình, Quảng Nam) 188 triệu đồng; lừa bà T.T.H (51 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) 280 triệu đồng... cùng với chiêu bài "chạy việc".  
Tháng 3.2017, trong lúc đang bị Công an Q.Liên Chiểu điều tra, Thuận lại tiếp tục lừa bà C.T.D. (42 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 100 triệu đồng để "chạy việc" cho cháu bà D.; lừa bán đất ảo cho ông N.Q.H (37 tuổi, ngụ Q.Hải Châu), chiếm đoạt 94 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định với cùng thủ đoạn trên, Thuận còn lừa nhiều nạn nhân khác. Tổng cộng, Thuận lừa đảo, chiếm đoạt 1 tỉ 31 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.