Giận anh vợ, ném con ruột xuống nền nhà tử vong

28/03/2017 12:53 GMT+7

Sau chầu nhậu, Mang Long và anh vợ xảy ra xô xát. Đang trong cơn tức giận, thấy con ruột đi ngang qua, Mang Long ôm con, đưa lên cao và ném xuống nền nhà khiến cháu bé tử vong.

Sáng 28.3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Mang Long (22 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) 18 năm tù về tội giết người.
Theo cáo trạng, vợ chồng Mang Long có một con 3 tuổi là bé Mang Xuyên. Bé sống với ông ngoại ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, H.Ninh Phước.
Trưa ngày 22.9.2016, Mang Long cầm 1 lít rượu đến nhà ông Hải, ở thôn Phước Thiện 1 cùng nhậu với anh vợ là Mang Sin.
Sau chầu nhậu, Mang Long cùng anh vợ về nhà bố vợ nghỉ ngơi. Tại đây, Mang Long lấy cơm ngồi ăn và đút cho Mang Xuyên cùng ăn thì xảy ra xô xát với anh vợ nhưng được người nhà can ngăn.
Đang trong lúc tực giận, Mang Long thấy Xuyên đi qua liền ôm con ruột của mình đưa lên cao, ném xuống nền nhà, làm bé Xuyên tử vong.
Một thanh niên bị đâm chết trong lúc hớt tóc
Ngày 28.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền điều tra vụ giết người xảy ra tại tiệm hớt tóc N.L. (xã Phước Hưng) làm một thanh niên chết tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 27.3, anh Phạm Ngọc Tự (35 tuổi, quê Nam Định) cùng người bạn tên Trung đến tiệm N.L. hớt tóc.
Trong lúc ngồi thợ hớt tóc, anh Tự bị Nguyễn Hồng Phúc (37 tuổi, ngụ H.Long Điền) cầm dao đâm thẳng vào ngực, trúng tim khiến nạn nhân chết tại chỗ.
Sau khi đâm chết nạn nhân, Phúc đến Công an xã Phước Hưng đầu thú.
Theo thông tin ban đầu, Phúc là thợ hớt tóc tại tiệm N.L.. Trước đây, giữa anh Tự và Phúc thường xảy ra mâu thuẫn. Anh Tự hay gọi điện hù dọa Phúc.
Chiều 27.3, phát hiện anh Tự đến tiệm hớt tóc, Phúc chạy về nhà trọ lấy dao đến đâm nạn nhân chết tại chỗ.
Nguyễn Long
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.