Giành nước tưới cà phê, xô xát gây chết người

17/04/2014 19:10 GMT+7

(TNO) Ngày 17.4, Công an huyện Ea Hleo (Đắk Lắk) đã tạm giữ Hồ Minh Tiến (41 tuổi, trú thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo) để điều tra về hành vi xô xát dẫn đến cái chết của ông Bùi Bửu Hùng (59 tuổi, trú cùng thị trấn Ea Đrăng).

Ông Hùng và Tiến, cùng 3 hộ khác chung tiền thuê đào một hồ nước để tưới cà phê trên đất rẫy của nhà Tiến tại xã Ea Khanh, huyện Ea Hleo và thống nhất lần lượt từng hộ bơm hút nước tưới cà phê xung quanh từ hồ này.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16.4, đến lượt nhà Tiến tưới nước, nhưng ông Hùng cũng đặt máy bơm tưới cà phê.

Tiến cho rằng đến lượt tưới của mình mà ông Hùng vẫn tưới là không đủ nước. Bất chấp phản ứng của Tiến, ông Hùng vẫn bơm tưới khiến hai bên xảy ra cãi cọ, xô xát.

Khi Tiến tự tay tắt máy bơm của ông Hùng thì bị ông Hùng dùng tay đấm vào mặt. Bị Tiến đấm trả vào phần đầu, ông Hùng loạng choạng, ngã quỵ, sau đó tử vong trên đường được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện huyện.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng cho biết, ông Hùng chết do đứt mạch máu não, chảy máu nội sọ và có dấu hiệu bệnh lý tim mạch.

                                                                                                         T.N.Quyền

>> Kéo điện bẫy chuột gây chết người
>> Lại hỗn chiến tại đám tang gây chết người
>> Nghịch lý nước tưới cà phê
>> Cạn kiệt nước tưới cà phê
>> Nguy cơ thiếu nước tưới cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.