Giáo dục lòng yêu nước bằng tình thương yêu

08/05/2015 07:11 GMT+7

Sáng 7.5, tại Hải Phòng, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN nhiệm kỳ 2014 - 2019 với sự tham dự của 200 cán bộ hội đến từ 33 tỉnh, thành phía bắc.

Sáng 7.5, tại Hải Phòng, T.Ư Hội LHTN VN tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN VN nhiệm kỳ 2014 - 2019 với sự tham dự của 200 cán bộ hội đến từ 33 tỉnh, thành phía bắc.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN, khẳng định: “Hội LHTN VN cần phát huy tinh thần, trí tuệ để triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được đồng bộ, phù hợp với thanh niên VN thời đại mới”. Trong buổi nói chuyện của mình, GS Hoàng Chí Bảo, thành viên Hội đồng lý luận T.Ư cho rằng: “Việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ cần được bắt nguồn từ tình thương yêu. Đó là tình thương yêu con người, thương yêu dân tộc, thương yêu nơi mình sinh ra và lớn lên. Cao hơn nữa là tình thương yêu non sông đất nước, tự do dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ”. Hội nghị diễn ra trong hai ngày 7 - 8.5.
Tại lễ khai mạc, T.Ư Hội đã trao 20 suất học bổng Nguyễn Thái Bình, mỗi suất 1 triệu đồng, do Báo Thanh Niên tài trợ cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.