Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung

16/05/2015 08:17 GMT+7

Cái bắt tay đầu tiên giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN, và thượng tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, diễn ra ngay trên đường phân định biên giới Việt - Trung tại cầu Hồ Kiều, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Lào Cai), vào sáng 15.5 mở màn cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 2 năm 2015.

Cái bắt tay đầu tiên giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng VN, và thượng tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, diễn ra ngay trên đường phân định biên giới Việt - Trung tại cầu Hồ Kiều, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Lào Cai), vào sáng 15.5 mở màn cho chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 2 năm 2015.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung
Đại tướng Phùng Quang Thanh đón thượng tướng Thường Vạn Toàn sang VN dự giao lưu hữu nghị quốc phòng - Ảnh: P.Hậu
Đây là lần đầu tiên trong 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng VN - Trung Quốc gặp nhau trên biên giới, thể hiện sự tin cậy, đoàn kết và quyết tâm hợp tác quốc phòng cũng như lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước.
Đại tướng Phùng Quang Thanh cho rằng qua cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ gửi đến nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp VN và Trung Quốc những tín hiệu vui, tích cực; khẳng định quân đội VN - Trung Quốc quyết tâm hợp tác, đoàn kết hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư du lịch, phát triển kinh tế vì lợi ích, hạnh phúc của nhân dân hai nước.
Chiều cùng ngày, đại biểu của VN và Trung Quốc đã tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phối hợp công tác quản lý biên giới.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có nội dung hợp tác quốc phòng biên giới là một trong những trụ cột củng cố, duy trì quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân VN - Trung Quốc. Nhưng để mối quan hệ hợp tác này đi vào thực chất, lực lượng biên phòng ở mỗi nước cần thực hiện nghiêm túc nội dung hai nước đã thống nhất ký kết, hợp tác để xử lý thỏa đáng vấn đề, sự việc phát sinh ở khu vực biên giới trên tinh thần đoàn kết và hữu nghị.
Khẳng định mối quan hệ quốc phòng Việt - Trung là di sản của các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công vun đắp trong lịch sử, thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Trung Quốc, bày tỏ chương trình giao lưu có sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thể hiện đầy đủ, coi trọng cao độ trong hợp tác quốc phòng giữa VN - Trung Quốc.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung năm 2105 diễn ra từ ngày 15 - 18.5, tại Lào Cai (VN) và Vân Nam (Trung Quốc) là sự tiếp nối thành công của chương trình đầu tiên diễn ra tại Móng Cái (VN) và Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2014.
Theo trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội biên phòng VN, từ cuộc giao lưu lần 1, bộ đội biên phòng hai nước đã thống nhất được nhiều chủ trương, phối hợp tốt hơn trong phòng chống tội phạm, gìn giữ an ninh biên giới. Hôm nay (16.5), chương trình tiếp tục với hoạt động tuần tra chung, chứng kiến lễ ký kết giữa lực lượng biên phòng và nhân dân hai nước tại H.Mường Khương, Lào Cai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.