Giáo sư - Nhà giáo nhân dân Lê Đình Kỵ từ trần

25/10/2009 01:09 GMT+7

GS-NGND Lê Đình Kỵ sinh ngày 4.4.1923 tại xã Điện Hồng (nay là Điện Quang), H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hội viên Hội Nhà văn VN, nguyên Ủy viên viên BCH Hội Nhà văn TP.HCM, Hội viên Hội Nghiên cứu và giảng dạy TP.HCM, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; tác giả của hơn 20 cuốn sách có giá trị như Các phương pháp nghệ thuật, Đường vào thơ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực của Nguyễn Du, Cơ sở lý luận văn học, Tìm hiểu văn học, Thơ Mới - những bước thăng trầm, Trên đường văn học (hai tập)... Sau thời gian lâm bệnh nặng, do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào lúc 9 giờ 40 ngày 24.10.2009, thọ 87 tuổi.

Linh cữu GS Lê Đình Kỵ quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quý Đôn, Q.3. Lễ viếng bắt đầu lúc 7 giờ sáng 25.10. Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30 sáng 28.10.2009. Sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.