Giật hụi hơn 5,4 tỉ đồng, lãnh án 16 năm tù

Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 9.6, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Võ Thị Liên (40 tuổi), trú ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang 16 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung cáo trạng, Võ Thị Liên bắt đầu làm chủ hụi tại thị trấn Bảy Ngàn được hơn 10 năm.
Võ Thị Liên đứng trước vành móng ngựa Ảnh: Vị Thanh
Trong thời gian làm hụi từ khoảng giữa năm 2013 đến giữa tháng 7.2014, Liên mở nhiều dây hụi và cấp cho mỗi hụi viên một sổ hụi chỉ ghi số lần hốt, số tiền kêu đóng hàng tháng nhưng không ghi họ tên đầy đủ những người tham gia trong dây hụi. Do vậy, các hụi viên không biết nhau, đến ngày khui hụi các hụi viên liên lạc với Liên qua điện thoại rồi bỏ thăm, từ đó chủ hụi này đã dùng thủ đoạn gian dối như mạo danh các hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống hay đưa ra các dây hụi ảo, không có thật rồi thu tiền của những người có nhu cầu chơi hụi.
Với thủ đoạn này, Liên đã chiếm đoạt của 62 người với tổng số tiền hơn 5,4 tỉ đồng.
Ngoài mức án đã tuyên, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang còn buộc bị cáo Võ Thị Liên phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.