Giật mình với du thuyền, nhà hàng nổi

25/05/2011 01:27 GMT+7

Sau vụ chìm tàu du lịch Dìn Ký làm 16 người thiệt mạng, nhiều địa phương tiến hành kiểm tra tàu thuyền du lịch trên sông và phát hiện không ít sai phạm.

Chiều tối qua 24.5, Thanh tra giao thông đường thủy (thuộc Sở GTVT TP.HCM) phối hợp CSGT đường thủy (Công an TP) kiểm tra đột xuất một số tàu nhà hàng hoạt động trên sông Sài Gòn, khu vực bến Bạch Đằng.

 
Kiểm tra tàu nhà hàng tại bến Bạch Đằng tối 24.5 - Ảnh: Tuấn Đạt

Qua kiểm tra 3 tàu Bến Nghé, Mỹ Cảnh và Sài Gòn, lực lượng kiểm tra xác định các tàu này thực hiện tương đối nghiêm túc quy định về đăng kiểm, an toàn giao thông đường thủy và xử lý chất thải, đáp ứng đủ số lượng áo phao theo quy định. Tuy vậy, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, các áo phao này đều được bọc kỹ trong nilon, cột chặt vào thành tàu và để dưới gầm bàn nên nếu xảy ra sự cố, hành khách có thể không kịp lấy áo phao để mặc vào người. Việc hướng dẫn vị trí áo phao cho hành khách cũng chưa đầy đủ vì chỉ ghi bằng tiếng Việt, trong khi rất đông hành khách trên tàu là người nước ngoài…

Đình chỉ ngay các phương tiện không an toàn

Chiều 24.5, Bộ GTVT gửi công văn đến các tỉnh yêu cầu tăng cường hoạt động kiểm tra việc chở khách du lịch bằng phương tiện tàu gỗ, tàu du lịch nhiều tầng, nhà hàng nổi. Đặc biệt, Bộ GTVT yêu cầu cơ quan chức năng cấp tỉnh đình chỉ ngay các phương tiện hoạt động không đảm bảo an toàn kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định; đình chỉ hoạt động các bến tàu có chở khách du lịch không đủ điều kiện an toàn hoặc hoạt động trái phép...

Trước đó, khi lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất tàu 168 đang neo đậu tại bến Bạch Đằng, phát hiện một số lỗi về an toàn. Cụ thể, tàu 168 được cấp phép chở 350 hành khách, nhưng số áo phao tại thời điểm kiểm tra trên boong chỉ có 210 chiếc. Ngoài ra, tàu này cập bến tại vị trí không được cấp phép...

Ông Trần Văn Quý, Đội phó Đội Thanh tra giao thông thủy số 2, cho biết sau khi kiểm tra toàn bộ 12 tàu nhà hàng hoạt động tại đây, thanh tra sẽ tiếp tục rà soát việc chấp hành quy định an toàn đối với các phương tiện thủy chở người khác, như ca-nô cao tốc, tàu cánh ngầm, tàu du lịch... Còn ông Ngô Đình Quang, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP.HCM, nói sắp tới sẽ mở đợt tổng kiểm tra liên ngành về tình trạng an toàn của tất cả các phương tiện đường thủy hoạt động tại TP.HCM.

Phao cứu sinh để... trong kho

Tại Cần Thơ, lực lượng chức năng cũng tiến hành rà soát an toàn đường thủy của các du thuyền, nhà hàng nổi.

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC68) Công an TP Cần Thơ, cho biết thời gian qua Đoàn kiểm tra liên ngành TP Cần Thơ kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 19 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự giao thông đường thủy nội địa. Trong đó, nhắc nhở và lập biên bản vi phạm hành chính 5 du thuyền (có 2 phương tiện chở khách du lịch từ Tiền Giang đến TP Cần Thơ) có phòng nghỉ qua đêm hoạt động trên tuyến sông Hậu. Lỗi vi phạm của các du thuyền này là không giấy phép kinh doanh, không đăng ký dịch vụ cho khách nghỉ qua đêm (lưu trú ngắn hạn) và không trang bị dụng cụ cứu sinh...

Một trong những du thuyền thu hút rất đông du khách là du thuyền Cần Thơ hoạt động tại bến Ninh Kiều. Du thuyền này được thiết kế 3 tầng, có sức chứa đến 400 du khách, hằng đêm đưa khách ra sông Cần Thơ. Theo biên bản kiểm tra của đoàn liên ngành thì việc trang bị phao cứu sinh cho du khách tại đây hầu như không được quan tâm. Phao cứu sinh để không đúng nơi quy định và phần lớn để trong kho...

Theo số liệu thống kê của các ngành chức năng, Cần Thơ hiện có 11 doanh nghiệp lữ hành hoạt động vận tải phục vụ khách du lịch với 127 tàu khách, 8 du thuyền (có 7 du thuyền đăng ký cho du khách ngủ qua đêm) và 2 nhà hàng nổi nhưng cả 2 đều đã bị đình chỉ hoạt động. Trong đó, nhà hàng nổi Mỹ Khánh từng xảy ra vụ tai nạn vào lúc 18 giờ 30 ngày 8.1.2011 tại Bến tàu du lịch Mỹ Khánh. Khi xảy ra tai nạn, trên phương tiện có hơn 200 khách, rất may do đang neo đậu gần bờ nên chỉ chìm tầng 1 và du khách đang ở tầng 2 được đưa vào bờ an toàn. Qua làm việc, phương tiện này chưa được đăng ký, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tương tự, đoàn kiểm tra liên ngành cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động nhà hàng nổi Mỹ Xuyên, neo đậu tại khu vực phường Cái Khế (Q.Ninh Kiều) do không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã hết hạn...

Tuấn Đạt - Đình Mười - Mai Trâm

>> Trách nhiệm quản lý tàu nhà hàng du lịch bị bỏ ngỏ
>>
Đại tang nơi xóm nghèo
>> Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ chìm tàu
>> Cảnh báo đã bị phớt lờ
>> Chưa thể lai dắt tàu chìm
>> Trục vớt thành công con tàu 2 tầng lên bờ
>> Tìm thấy thi thể 15/16 nạn nhân vụ tàu chìm
>> Bấm vào đây xem tường thuật chi tiết
>> Tàu du lịch BD 0913 đã hết hạn kiểm định
>> Nỗ lực tìm kiếm người mất tích
>> 9 người trong một gia đình gặp nạn
>> Chìm tàu du lịch, hàng chục người mất tích
>> Khởi tố vụ chìm tàu trên sông Sài Gòn
>> Vụ chìm tàu BD 0913: Bắt giữ 3 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.