Giật tiền rồi trả lại vì chê ít

14/08/2015 11:25 GMT+7

(TNO) Giật tiền xong, Thôi chê ít 'có hơn 2 triệu chứ mấy', nên trả lại. Thôi bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

(TNO) Trưa 14.8, TAND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyên phạt Ngô Quan Thôi (19 tuổi, ngụ tổ 38, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) 18 tháng tù về tội cướp giật tài sản ở phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động.

Ngô Quan Thôi tại phiên tòa lưu động
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 20.4 tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Hòa Hiệp Bắc), chị Lê Thị Hạnh (41 tuổi, ngụ tổ 56) trong lúc trả tiền cho chị Đặng Thị Huyền Trang (36 tuổi, ngụ tổ 22, cùng phường Hòa Hiệp Bắc) thì bị Thôi (lúc này đang ở trong quán) giật và bỏ chạy.
Thấy vậy, 3 người trong quán là chị Đặng Thị Hàn Hải (33 tuổi, ngụ tổ 14), anh Tống Phước Thành (26 tuổi, ngụ tổ 27) và anh Trương Minh Hiếu (22 tuổi, ngụ tổ 52, cùng ngụ phường Hòa Hiệp Bắc) đuổi theo.
Thôi chạy lên một khu du lịch gần đó trốn thì bị 3 người trên tìm được, khuyên can trả lại tiền, Thôi lấy tiền ra đếm được 2,3 triệu đồng, Thôi nói “có hơn 2 triệu chứ mấy” và chê ít nên Thôi đồng ý trả lại.
Cùng lúc đó, người nhà của Thôi là Đỗ Hùng Quốc (19 tuổi, ngụ tổ 13 P.Hòa Hiệp Bắc) đến nơi, Thôi nhờ Quốc chở về, trên đường, Thôi nhét 1,6 triệu đồng tiền giật được của chị Hạnh nhờ Quốc giữ, còn Thôi chỉ mang 700.000 đồng đến Công an phường Hòa Hiệp Bắc giao nộp.
Sau đó, Quốc cũng mang tiền đi nộp cho công an.
Trước tòa, Thôi khai nhận trước khi cướp giật, Thôi cùng chị Hạnh, chị Trang và 2 phụ nữ khác (chưa rõ lai lịch) đánh bài tài xỉu tại quán cà phê.
Do nghi ngờ chị Hạnh chơi ăn gian nên Thôi tức tối, dẫn đến cướp giật số tiền trên.
Còn chị Hạnh khai, số tiền bị Thôi cướp giật là 7,25 triệu đồng chứ không phải 2,3 triệu đồng, tuy nhiên cơ quan điều tra xác định không có căn cứ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.