Giấu mã tấu trong giỏ đựng đồ câu đi đòi nợ

08/12/2016 13:21 GMT+7

Ngày 8.12, TAND H.Hóc Môn xét xử lưu động, tuyên phạt Doãn Quốc Vượng (31 tuổi, quê Hải Phòng, ngụ xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM) 2 năm tù về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, trưa 5.4, tổ công tác công an H.Hóc Môn đang tuần tra tại khu vực xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn thì phát hiện Doãn Quốc Vượng điều xe gắn máy chở theo một thanh niên tên Hoàng Văn Luyến có biểu hiện khả nghi nên dừng xe kiểm tra.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong giỏ đựng đồ câu của Vượng có 3 thanh mã tấu dài 36 cm và 1 dao phay dài 45 cm.
Vượng khai nhận đang trên đường đi tìm một người tên Dũng ngụ tại Hóc Môn để đòi nợ do trước đó Dũng mượn 7 triệu đồng của Vượng nhưng chỉ mới trả được 2 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra nhà trọ của Vượng, phát hiện một khẩu súng ngắn tự chế, 2 viên đạn, 1 côn nhị khúc, một dao phay và 1 tuýp sắt 60 cm.
Qua điều tra, Vượng khai nhận đã mua khẩu súng trên ở Campuchia với giá 9 triệu đồng với mục đích dùng để "phòng thân".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.